1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

4 nhà máy tại Việt Nam mang về gần 1,2 tỷ USD cho Samsung

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Quý đầu năm nay, 4 nhà máy Samsung tại Việt Nam báo lãi gần 1,2 tỷ USD. Tuy nhiên, "ông lớn" điện tử Hàn Quốc được cho là vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều thách thức phía trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Tập đoàn Samsung Electronics của Hàn Quốc ghi nhận doanh thu toàn cầu tăng 13% so với cùng kỳ, đạt khoảng 54 tỷ USD. Đáng chú ý, lợi nhuận của tập đoàn tư nhân hàng đầu Hàn Quốc đã tăng gấp 4 lần, lên gần 5,1 tỷ USD.

Báo cáo tài chính của Samsung cũng tiết lộ tình hình kinh doanh của 4 nhà máy Samsung tại Việt Nam đặt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh và TPHCM.

Tổng doanh thu của 4 nhà máy Samsung tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay đạt hơn 16 tỷ USD, tăng khoảng 2 tỷ USD so với quý cuối năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của các nhà máy đạt khoảng 1,18 tỷ USD, chiếm hơn 23% lãi của tập đoàn mẹ.

Trong đó, Samsung Thái Nguyên tiếp tục là nhà máy dẫn đầu lợi nhuận tại Việt Nam, đạt 690 triệu USD. Tiếp đến là Samsung Electronics Vietnam (SEV) tại Bắc Ninh với lợi nhuận 300 triệu USD. Cơ sở còn lại tại Bắc Ninh là Samsung Display (SDV) cũng báo lãi hơn 120 triệu USD.

Nhà máy duy nhất của Samsung khu vực phía Nam là Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) tại TPHCM cũng ghi nhận khoản lãi hơn 40 triệu USD.

4 nhà máy tại Việt Nam mang về gần 1,2 tỷ USD cho Samsung - 1

Các nhà máy tại Việt Nam mang về gần 1,2 tỷ USD cho Samsung (Ảnh: Samsung).

Trong quý cuối năm ngoái, 3 trong số 4 nhà máy của Samsung ở Việt Nam ghi nhận lỗ. Cụ thể, Samsung Electronics Vietnam (SEV) tại Bắc Ninh lỗ khoảng 116 triệu USD, Samsung Thái Nguyên (SEVT) gần 90 triệu USD.

Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) cũng lỗ 15 triệu USD. Samsung Display Vietnam (SDV) là đơn vị duy nhất có lãi 41 triệu USD.

"Ông lớn" điện tử Hàn Quốc cho biết doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ giá của chất bán dẫn bộ nhớ tăng cao và doanh số bán điện thoại Galaxy S24. Dòng điện thoại này đã giúp Samsung bứt phá tại thị trường Mỹ. Trong quý I, Samsung lại chứng kiến sự tăng trưởng 31% so với cùng kỳ tại thị trường này. 

Bên cạnh đó, đồng won trượt giá so với các đồng tiền lớn trên thế giới đã tác động tích cực đến tổng lợi nhuận của tập đoàn này.

Tuy lợi nhuận hồi phục nhưng Samsung vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong năm 2023, Apple đã soán ngôi Samsung để trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới tính theo số lượng. Trước đó, Samsung giữ vị trí này trong 1 thập kỷ.

Không những vậy, Samsung gần đây cũng phải đối mặt với một đối thủ nặng ký khác đến từ Trung Quốc là Huawei. Trong một báo cáo mới đây của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, Samsung đã mất vị trí dẫn đầu trên thị trường điện thoại màn hình gập toàn cầu vào tay Huawei trong quý I/2024.