1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

100 triệu người sẽ sống trong đói nghèo

(Dân trí) - Chủ tịch Ngân hàng thế giới Robert Zoellick cảnh báo giá lương thực tăng nhanh có thể đẩy 100 triệu người vào cảnh đói nghèo.

Ông Zoellick đề xuất một kế hoạch hành động nhằm tăng sản lượng lương thực trong tương lai, kêu gọi viện trợ nhiều hơn để cung cấp lương thực cho những người nghèo và trợ giúp các nông dân nhỏ. Ông cho biết WB đang nỗ lực cung cấp tiền trợ giúp nông dân nghèo mua hạt giống cho vụ mùa mới.

Giá lương thực tăng mạnh trong những tháng gần đây do nhu cầu tăng mạnh, thời tiết bất thường tại một số quốc gia cũng như việc sử dụng đất đai để trồng cây sản xuất nhiên liệu sinh học (ethanol).

Theo số liệu từ WB, giá của các loại ngũ cốc như lúa mỳ, gạo và ngô đều tăng lên, khiến cho giá lương thực tổng thể tăng 83% trong 3 năm qua.

Việc giá cả leo thang đã gây ra các cuộc biểu tình và bạo động ở nhiều quốc gia, trong đó có Ai Cập, Bờ biển Ngà, Ethiopia, Philippines và Indonesia.

Tại Haiti, các cuộc biểu tình tuần trước đã biến thành bạo lực, khiến năm người chết và chính phủ sụp đổ. Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam và Ai Cập đã hạn chế xuất khẩu gạo. Các nước nhập khẩu như Bangladesh, Philippines và Afghanistan đang chịu tác động mạnh từ lệnh hạn chế này.

Ông Zoellick cũng kêu gọi các nước giàu nhanh chóng bù đắp sự thiếu hụt 500 triệu USD trong Chương trình lương thực thế giới. Ông cảnh báo việc thiếu lương thực trầm trọng có thể gây ra chiến tranh và dẫn dến mất cân bằng thương mại ảnh hưởng trực tiếp tới các nước phát triển.
 
Sự căng thẳng trong vấn đề lương thực có thể xem thêm bài: Giá lương thực leo thang có thể gây chiến tranh

Khánh Nguyên
CafeF cung cấp