Tỷ phú gốc Việt trên đất Lào

Nhiều năm qua, các doanh nhân Việt kinh doanh trên đất Lào đã có nhiều thành công. Họ xây dựng nên những tập đoàn kinh tế lớn. Trong số ấy không thể không nhắc tới Công ty sắt thép Khăm Hùng Xay Cha Lơn, mà chủ nhân là người đàn ông gốc Việt có tên Phạm Văn Hùng.

Anh Khăm Hùng Xay Cha Lơn


Anh Khăm Hùng Xay Cha Lơn

Khăm Hùng Xay Cha Lơn là tên gọi một nhà máy sản xuất thép thuộc loại lớn nhất nhì tại thủ đô Vientiane của Lào. Nhà máy này chỉ gồm hơn trăm công nhân, nhưng lại sản xuất ra một khối lượng sản phẩm khá lớn vì hầu hết thiết bị đều được tự động hóa, mỗi công đoạn chỉ một vài người đứng máy.

Anh Phạm Văn Hùng (tên tiếng Lào là Khăm Hùng Xay Cha Lơn), quê ở Thái Bình. Sau khi xuất ngũ, anh sang Lào rồi làm lái xe tải cho một công ty xây dựng liên doanh Lào – Việt, sau đó thử làm thêm nghề kinh doanh bất động sản. Được thêm 3 năm nữa, anh quyết định ra làm ăn riêng.

Khoảng giữa năm 2001, từ chính sách kêu gọi đầu tư của Chính phủ Lào, anh Hùng đã mạnh dạn gom góp số tiền tích cóp dành dụm đứng ra thành lập một doanh nghiệp chuyên sản xuất sắt thép xây dựng tại bản Thông Pông, thuộc quận Sỉ Khốt Ta Bòng (thủ đô Vientiane). Vốn liếng chưa nhiều lại phải tự lực gánh sinh nên khó khăn chồng chất. Tuy vậy với sự động viên, khuyến khích, hỗ trợ của một số bà con, bạn bè của Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng, cuối cùng anh Hùng đã vượt qua tất cả.

Đến năm 2005, chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước Lào tập trung các nhà máy quy tụ về Khu công nghiệp Nam thủ đô Vientiane nhằm thuận tiện cho sản xuất và đảm bảo môi trường. Một lần nữa, anh Hùng lại gồng mình vay mượn, tích góp chuyển nhà máy về khu công nghiệp mới.

Vào khoảng năm 2008, do nhu cầu xây dựng trên toàn quốc của Lào rất lớn, đặc biệt là các công trình nhà cao tầng, công trình hạ tầng liên tục phát triển nên nhu cầu tiêu thụ sắt thép cũng tăng theo. Xác định lợi thế, thời cơ đã đến, Khăm Hùng dồn tâm sức một lần nữa và quyết định xây dựng doanh nghiệp trở thành nhà máy thép thật bề thế. Toàn bộ máy móc, thiết bị, hệ thống dây chuyền sản xuất liên hoàn tự động hóa với công nghệ tiên tiến nhất, cũng đã được nhà máy đầu tư vào thời gian này, với tổng trị giá khoảng 3 triệu USD, đó là chưa kể khoảng 2 triệu USD khác là vốn đầu tư đất đai, xây dựng nhà xưởng.

Nhà máy cán thép Khăm Hùng Xay Cha Lơn đã đạt công suất 70 tấn sản phẩm/ ngày, gồm các loại thép cây, thép ống, thép hình và bình quân mỗi năm, khoảng trên 10 nghìn tấn thép đạt tiêu chuẩn chất lượng được tung ra tiêu thụ nhưng Khăm Hùng còn đề ra phương châm kinh doanh "Uy tín, chất lượng sản phẩm là trên hết”. Cũng từ phương châm ấy, Khăm Hùng đã xây dựng hệ thống 4 tổng đại lý lớn họat động khép kín trên địa bàn thủ đô Vientiane, nhằm đáp ứng đủ và nhanh nhất nhu cầu khách hàng khắp 17 tỉnh, thành của Lào.

Tính tới nay đã qua hơn 10 năm thành lập, bắt đầu từ một doanh nghiệp nhỏ ở bản Thông Pông tới giờ là công ty thép quy mô lớn, Khăm Hùng Xay Cha Lơn nhận thấy rằng Vientiane chính là mảnh đất "đắc địa” cho mình dừng chân. Mỗi năm Công ty của Khăm Hùng làm nghĩa vụ với nhà nước Lào trên 1 triệu USD và tạo công ăn việc làm ổn định cho 100 lao động, với mức lương bình quân 350 USD/người/tháng. Công ty thường xuyên được Đảng và Nhà nước Lào tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen về nghĩa vụ thuế và những đóng góp xã hội khác.

Điều mà ông chủ Việt kiều Khăm Hùng Xay Cha Lơn luôn tỏ ra hết sức hài lòng với chính mình, đó là trở thành công dân nước Lào, song anh vẫn tự hào mình là "Anh bộ đội Cụ Hồ”. Công ty sắt thép của anh đã và đang tạo dựng được uy tín của doanh nghiệp và chất lượng sản phẩm, vững bước trên con đường kinh doanh, làm giàu cho chính mình và cho đất nước Lào tươi đẹp, thanh bình…

Theo Trung Nguyên
Đại đoàn kết