Trường học Việt kiều ở Campuchia khai giảng năm thứ hai

Năm học 2013-2014, nhà trường đón nhận thêm 220 em học sinh, tương đương với khoảng 70% số con em Việt kiều đến tuổi đi học.

Sáng 11/12, trường Tiểu học hữu nghị Khmer - Việt Nam tại tỉnh Prey Veng, Campuchia, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 100km, đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2013-2014. Đây là năm thứ hai trường đón nhận học sinh vào học kể từ khi khánh thành năm 2012.

Lễ khai giảng năm học mới tại trường tiểu học hữu nghị Khmer-Việt Nam

Lễ khai giảng năm học mới tại trường tiểu học hữu nghị Khmer-Việt Nam

Trường Tiểu học hữu nghị Khmer - Việt Nam tại tỉnh Prey Veng được xây dựng trên khu đất rộng 2.200 m2 với kinh phí đầu tư khoảng 185.000 USD, trong đó có 145.000 USD do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ, phần còn lại do Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam quyên góp từ các nhà hảo tâm trong cộng đồng người Việt ở Campuchia.

Trường có biên chế 5 giáo viên, trong đó có 2 giáo viên Khmer. Sĩ số học sinh của năm học mới là 220 em (chiếm khoảng 70% số con em đến tuổi đi học của cộng đồng người Việt ở địa phương), được chia thành 7 lớp, gồm 5 lớp học chữ Việt Nam và 2 lớp học chữ Khmer.

Học sinh được miễn hoàn toàn học phí

Học sinh được miễn hoàn toàn học phí

Học sinh học tại trường được miễn hoàn toàn học phí và được cung cấp đồng phục.

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Nguyễn Văn cho biết, trong quá trình hoạt động gần hai năm qua, trường đã nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia, các cấp chính quyền địa phương, Đại sứ quán Việt Nam và Ùy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và các phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn như cơ sở vật chất chưa hoàn chỉnh, nhà ở cho giáo viên chưa có và mức lương giáo viên còn thấp.

Theo Đỗ Tuấn Anh
VOV