Những người con không xa Tổ quốc

Là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ ba tại Hàn Quốc, người Việt tại đây luôn khẳng định được bản sắc và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của nước sở tại.

Vai trò quan trọng

Không chỉ là nguồn cung cấp lao động (cả lao động phổ thông và lao động kỹ thuật cao) cho thị trường lao động Hàn Quốc, người Việt đang là thị trường lớn tiêu thụ các sản phẩm của nước Hàn. Đặc biệt, những phụ nữ Việt lấy chồng Hàn Quốc đang tạo nên mối gắn kết đưa hai nước vượt khỏi quan hệ hợp tác thông thường trở thành quan hệ thông gia. Đặc biệt, thế hệ con cái của các gia đình đa văn hóa mang dòng máu Việt này ngày càng đông hơn và sẽ chiếm một tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu xã hội Hàn Quốc.

Lễ hội văn hóa Việt Nam được tổ chức thường xuyên
Lễ hội văn hóa Việt Nam được tổ chức thường xuyên

Một yếu tố quan trọng khác là chính phủ và nhân dân Hàn Quốc rất quan tâm và coi trọng sự hiện diện của người nước ngoài. Các tổ chức nhân quyền cũng ra sức bảo vệ và tạo điều kiện để công nhân nước ngoài sống ổn định hơn. Đối với những người đã nhập quốc tịch Hàn Quốc, các chế độ ưu đãi của chính quyền địa phương như về học nghề, giáo dục con cái, tham gia hoạt động xã hội đôi khi còn tốt hơn cả người Hàn Quốc bình thường. Hiện nay, thành phố nào cũng có các trung tâm hỗ trợ người nước ngoài, quận nào cũng thành lập trung tâm hỗ trợ các gia đình đa văn hóa – mà chủ yếu là hỗ trợ các cô dâu nước ngoài hòa nhập cuộc sống mới.

Coi trọng giá trị văn hóa

So với các cộng đồng nước ngoài khác ở Hàn Quốc, người Việt Nam thường được người Hàn Quốc đánh giá cao về tinh thần hiếu học, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và hòa nhập xã hội. Lý do chính là văn hóa Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng với văn hóa Việt Nam. Lịch sử Hàn Quốc cũng đã trải qua những thăng trầm để bảo vệ độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, chịu ảnh hưởng của Phật giáo, Nho giáo rất sâu sắc nên dù ngôn ngữ khác nhau nhưng cách cảm, cách nghĩ cũng giống nhau. Bên cạnh đó, nhiều lớp học tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc do các quận tổ chức với học sinh là người Việt Nam tham gia.

Người Việt cổ vũ đội bóng đá nữ của Việt Nam tham gia Asian Games 17 tại Incheon
Người Việt cổ vũ đội bóng đá nữ của Việt Nam tham gia Asian Games 17 tại Incheon

Bản thân mỗi người Việt cũng rất năng động trong môi trường sống mới. Cộng đồng người Việt ở các địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động đoàn thể để tăng sự gắn bó cộng đồng, đoàn kết, tương thân tương ái. Các chính quyền địa phương cũng chú trọng tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa để người nước ngoài có dịp tìm hiểu và hòa nhập. Người Việt ở đây luôn chủ động tạo ra giá trị văn hóa mới cho cuộc sống của mình mà ở đó, tinh thần và giá trị văn hóa của dân tộc Việt luôn được đề cao và tôn vinh.

Tổ quốc luôn trong tim

Khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam tháng 5/2014, đông đảo người Việt ở Hàn Quốc đã tham gia biểu tình phản đối hành động trái phép đó. Từng đoàn người tay cầm cờ Tổ quốc, đi trong trật tự, hát vang Quốc ca, hô vang khẩu hiệu đã để lại cho người Hàn Quốc ấn tượng rất tốt về một cộng đồng dù ở xa nhưng trái tim luôn hướng về Tổ quốc.

Người Việt tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo
Người Việt tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo

Sinh sống ở Hàn Quốc, những người Việt chúng tôi không thích khái niệm “những người con xa Tổ quốc”, bởi lẽ, Tổ quốc luôn ở trong trái tim. Hơn nữa, trong thời đại thông tin truyền thông như ngày nay, khoảng cách không phải là vấn đề quan trọng nữa. Nếu sinh sống ở nước ngoài thì mỗi người Việt hãy là một nhịp cầu kết nối những giá trị văn hóa truyền thống cao đẹp của dân tộc mình với thế giới và là một sứ giả mang thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị.

Theo thống kê của Trung tâm toàn cầu tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, thì tính đến ngày 30/6/2013, số lượng người Việt Nam ở Hàn Quốc là 121.456 người (trong tổng số 1.522.554 người đứng thứ ba chỉ sau Trung Quốc và Mỹ). Các thành phần cư trú chính bao gồm công nhân, phụ nữ kết hôn, du học sinh, doanh nhân... và con số này đang có xu hướng tăng dần.


Theo Võ Lam Xuân (Trợ lý Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan, Hàn Quốc)
Thế giới và Việt Nam