4 người Việt tại Kuwait bị “cảnh sát rởm” lừa đảo

Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait vừa thực hiện bảo hộ thành công đối với 4 công dân bị kẻ gian giả dạng cảnh sát, tịch thu tài sản.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cho biết, vào ngày 12/

6, 4 công dân Việt Nam là Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Niệm, Nguyễn Tiến Đạt và Nguyễn Thanh Giang đã bị 1 người tự xưng là cảnh sát đến phòng trọ.

Tại đây, người này đã thu giữ 1 máy tính xách tay và 1 điện thoại của các công dân Việt Nam. Khi hai bên xảy ra tranh cãi, cảnh sát đã tới giải quyết vụ việc và đưa cả 5 người về trụ sở để làm việc.

Đối tượng giả danh cảnh sát (người Ghana) này khai rằng những người Việt Nam đã lấy điện thoại và máy tính của mình. Cảnh sát đã tạm giữ toàn bộ tài sản và các cá nhân liên quan vụ việc và sau đó chuyển cho Tòa án tỉnh Ahmadi xử lý.

Ngày 19/6, sau khi được thông báo về vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait đã cử cán bộ đến làm việc với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân. Tòa án địa phương đã tuyên bố thả tự do cho 4 công dân Việt Nam và trả lại toàn bộ tài sản.

Theo PV

Thế giới và Việt Nam