Hội Khuyến học tỉnh Nam Định vinh danh 150 đơn vị, cá nhân tiêu biểu

(Dân trí) - Sáng 10/5, Hội Khuyến học tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT lần thứ III, vinh danh gia đình, dòng họ, cộng đồng khuyến học, cán bộ khuyến học xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2009-2013.

Tới dự Đại hội có ông Nguyễn Khắc Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các Sở, Ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố và nhà tài trợ.
 
Hội Khuyến học tỉnh Nam Định: Vinh danh 150 gia đình, dòng họ, cộng đồng khuyến học, cán bộ khuyến học xuất sắc tiêu biểu
Ông Trần Lương Bằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ 7 từ trái qua phải), ông Đinh Gia Huấn, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nam Định (thứ 6 từ trái qua phải) trao hoa và Bằng vinh danh cho các đơn vị, cá nhân xuất sắc tiêu biểu.

Qua 3 kỳ Đại hội, phong trào xây dựng tổ chức Hội và khuyến học ở Nam Định lan tỏa ngày càng sâu rộng. Tính đến cuối năm 2012, toàn tỉnh có 11.023 chi hội, ban khuyến học với hơn 324 nghìn hội viên, bằng 18,1% dân số; có 323.966 gia đình hiếu học (GĐHH) được công nhận bằng 53% số gia đình của tỉnh; 3.152 dòng họ được công nhận dòng họ hiếu học (DHHH), 3.033 thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học, nhà chùa, xứ họ đạo được công nhận cộng đồng khuyến học (CĐKH).

Trong 5 năm qua toàn tỉnh vận động các nhà tài trợ ủng hộ 44 tỷ đồng xây dựng trường học cao tầng, mua sắm trang thiết bị dạy học, huy động 77.683 triệu đồng xây dựng quỹ khuyến học, đã trao 34.716 suất học bổng, khen thưởng 867.213 thầy giáo, cô giáo, học sinh, hiện còn số dư quỹ khuyến học của toàn tỉnh là 27.258 triệu đồng, bình quân 15.000 đồng/người.

Mục tiêu của Hội Khuyến học tỉnh Nam Định trong 5 năm (2013-2018) là tiếp tục xây dựng phát triển tổ chức Hội vững mạnh, đưa hội viên khuyến học của toàn tỉnh đạt 20% dân số, 60% gia đình được công nhận GĐHH, 55 dòng họ được công nhận DHHH, 65% thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học, nhà chùa, xứ họ đạo được công nhận CĐKH.

Trong tổng số 150 đơn vị, cá nhân xuất sắc tiêu biểu được Hội Khuyến học tỉnh trao Bằng vinh danh tại Đại hội lần này, có 46 gia đình, 32 dòng họ, 32 CĐKH và 40 cán bộ khuyến học. Đây là dịp biểu dương tạo khí thế sôi nổi cho phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT của tỉnh Nam Định tiếp tục phát triển bền vững.

Nguyễn Văn Bạo
Hội Khuyến học tỉnh Nam Định