Vì sao Google muốn thả 32 triệu con muỗi ra môi trường?
(Dân trí) - Muỗi là loài động vật nguy hiểm, gây ra cái chết của hàng ngàn người mỗi năm. Tuy nhiên, Google đang muốn thả 32 triệu con muỗi ra môi trường. Mục đích đằng sau hành động này là gì?

Những con muỗi đang được nuôi trong phòng thí nghiệm trước khi thả ra môi trường (Ảnh: Bloomberg).
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh do muỗi truyền như sốt rét, sốt xuất huyết, sốt vàng da, chikungunya hay Zika khiến hàng trăm nghìn người tử vong mỗi năm.
Để đối phó với mối đe dọa này, Verily - công ty khoa học sự sống thuộc tập đoàn Alphabet (công ty mẹ của Google) - đang xin phép cơ quan quản lý Mỹ triển khai dự án thả 32 triệu con muỗi đực ra môi trường tại California và Florida trong vòng hai năm.
Tuy nhiên, đây không phải những con muỗi thông thường. Chúng là muỗi đực được nuôi trong phòng thí nghiệm và mang vi khuẩn Wolbachia - một loại vi khuẩn tự nhiên xuất hiện ở nhiều loài côn trùng.
Muỗi đực không hút máu người mà chỉ hút mật hoa và các nguồn đường tự nhiên. Khi muỗi đực mang Wolbachia giao phối với muỗi cái trong tự nhiên không mang chủng vi khuẩn tương thích, trứng sẽ không thể phát triển và nở thành ấu trùng.
Nhờ đó, số lượng muỗi ngoài tự nhiên có thể giảm dần qua từng thế hệ.
Những con muỗi đực mang Wolbachia là một phần của dự án Debug, được Verily khởi động từ năm 2016 nhằm tìm kiếm các giải pháp công nghệ để kiểm soát các loài muỗi truyền bệnh.

Muỗi là loài côn trùng gây ra hàng trăm nghìn ca tử vong mỗi năm thông qua các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (Ảnh: ResearchGate).
Theo Verily, các biện pháp truyền thống như phun thuốc diệt côn trùng hoặc sử dụng hóa chất thường gặp nhiều hạn chế, bao gồm nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và hiện tượng côn trùng kháng thuốc. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã tìm đến phương pháp kiểm soát sinh học nhằm ngăn muỗi sinh sản.
Mục tiêu chính của dự án là các loài muỗi truyền bệnh nguy hiểm, đặc biệt là muỗi vằn Aedes aegypti - tác nhân lây lan sốt xuất huyết, Zika, chikungunya và sốt vàng da.
Verily cho biết công ty sử dụng các hệ thống tự động hóa, thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo để nuôi, phân loại muỗi đực với quy mô lớn cũng như tối ưu quá trình triển khai ngoài thực địa. Công nghệ này giúp bảo đảm chỉ muỗi đực được thả ra môi trường.
Thực tế, việc sử dụng côn trùng vô sinh hoặc côn trùng mang Wolbachia để kiểm soát dịch bệnh không phải ý tưởng mới. Phương pháp này đã được thử nghiệm tại nhiều quốc gia và cho thấy khả năng làm suy giảm đáng kể quần thể muỗi truyền bệnh.
Nếu dự án mới được phê duyệt và đạt hiệu quả như kỳ vọng, Verily có thể tiếp tục mở rộng chương trình đối với các loài muỗi truyền bệnh khác trong tương lai.





