Nhà khoa học Việt và các cộng sự tìm ra loài rắn độc mới tại Lào
(Dân trí) - Một loài rắn độc mới được các nhà khoa học đến từ Việt Nam, Lào, Anh, Thái Lan và Nga phát hiện tại khu vực núi đá vôi thuộc khu vực tây bắc nước Lào.
Theo thạc sĩ Nguyễn Văn Tân (Đại học Duy Tân, Đà Nẵng), đồng tác giả và chịu trách nhiệm chính cho dự án này, loài rắn lục mới được phát hiện có tên rắn lục Vang Viêng, tên khoa học Protobothrops flavirostris.
Dựa trên các bằng chứng hình thái và sinh học phân tử, các nhà khoa học xác định đây là một loài rắn mới và đặc hữu, chỉ được tìm thấy tại rừng nhiệt đới trên núi đá vôi thuộc thị trấn Vang Viêng, tỉnh Viêng Chăn, phía bắc nước Lào, ở độ cao 362m so với mực nước biển.
Các nhà khoa học đề xuất xếp loài rắn này vào hạng Nguy cấp (EN) theo tiêu chí của Danh lục Đỏ (IUCN).
Cận cảnh cá thể rắn lục Vang Viêng, loài rắn đặc hữu tại Lào (Ảnh: R.J. Grassby-Lewis).
Thạc sĩ Nguyễn Văn Tân cho biết loài rắn này có đặc điểm đầu hình tam giác, phân biệt rõ với cổ; có hoa văn đặc trưng dạng mũi giáo trên bề mặt lưng; ba sọc dọc mờ màu đen trên mõm; đầu có màu nâu đen với các vảy mõm, vảy trước mắt, vảy má và hai vảy môi trên trước cùng phần trước của vảy trên mắt có màu vàng-cam.
Rắn có bề mặt lưng và đuôi màu nâu hoặc nâu xám; lưng có các đốm lớn màu nâu đỏ sẫm dạng chữ thập, viền đen, một số đốm liên kết tạo thành các đường ziczac gián đoạn và một hàng đốm lớn màu nâu ở hai bên bụng.
Rắn lục Vang Viêng là loài thuộc chi Protobothrops, họ rắn lục, do vậy chúng sở hữu nọc độc nguy hiểm với con người. Tuy nhiên, mức độ độc của loài rắn lục Văng Viêng vẫn chưa được nghiên cứu rõ để xác định.
Thông tin về loài rắn lục Vang Viên đã được xuất bản trên Herpetozoa, tạp chí khoa học chuyên đăng các nghiên cứu về phân loại học, sinh thái học, tiến hóa và bảo tồn của các loài bò sát và lưỡng cư.