Nguồn gốc của nước trên Trái Đất không phức tạp như chúng ta vẫn nghĩ
(Dân trí) - Liệu có phải nguồn cung cấp nước cho hành tinh của chúng ta chính là từ một trận mưa đá chứa hydro mà sao chổi mang tới như các nhà khoa học hành tinh vẫn nghĩ?

Các nhà khoa học vẫn cho rằng nguồn cung cấp nước cho hành tinh của chúng ta chính là từ một trận mưa đá chứa hydro mà sao chổi mang tới.
Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của các nhà khoa học ở Đại học Oxford, Anh, đã đưa ra một nhận định hoàn toàn khác biệt. Nghiên cứu này cho rằng nước đã là một phần trong cấu tạo của Trái Đất từ xưa đến nay.
Nghiên cứu này tìm hiểu các thiên thạch hiếm được gọi là enstatite chondrites (EC), có thành phần tương tự như loại đá ban đầu tạo nên hành tinh của chúng ta.
Các nhà khoa học đã sử dụng kỹ thuật quang phổ cấu trúc cạnh hấp thụ tia X (XANES) để thực hiện nghiên cứu của mình. Về cơ bản, kỹ thuật này sử dụng tia X để lấy dấu vết hóa học của vật liệu.
Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy đủ lượng hydro để cho thấy các đại dương có thể đã hình thành trên Trái Đất mà không cần bất kỳ nguồn cung cấp bổ sung nào từ bên ngoài.

Hydro đó có thể kết hợp với oxy có trong đá của Trái Đất sơ khai. Tất cả các thành phần đã có mặt cách đây khoảng 4,55 tỷ năm để sau đó hình thành nên nước và rồi sự sống.
Nhà khoa học Trái Đất James Bryson ở Đại học Oxford cho biết vật liệu tạo nên hành tinh của chúng ta giàu hydro hơn nhiều so với chúng ta vẫn nghĩ.
Phát hiện này củng cố cho nhận định rằng sự hình thành của nước trên Trái Đất là một quá trình tự nhiên chứ không phải ngẫu nhiên do các tiểu hành tinh ngậm nước va chạm với Trái Đất và reo rắc nước xuống hành tinh chúng ta.
Đây không phải là nghiên cứu duy nhất đưa ra nhận định này.
Một nghiên cứu khác vào năm 2020 cũng phát hiện ra hydro có trong các loại đá hiếm EC. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm chưa chắc chắn để có thể khẳng định hydro vốn có trong các loại đá hiếm này không hay được "nạp" vào trong một quá trình nào đó.
Phân tích mới và toàn diện của nghiên cứu mà các nhà khoa học ở Đại học Oxford vừa tiến hành đã xác nhận rằng các EC này - và có lẽ cả những loại đá hình thành nên Trái Đất - thực sự chứa sẵn hydro, và đủ để hành tinh của chúng ta tiến hóa thành khối cầu xanh như ngày nay.
Điều này vô cùng có ý nghĩa bởi đối với các nhà khoa học hành tinh thì câu hỏi cơ bản chính là làm thế nào mà Trái Đất có bề ngoài như chúng ta thấy ngày nay, và câu hỏi này dường như đã được trả lời.