1. Dòng sự kiện:
  2. Nghị quyết 57

Kết quả cuộc thi chạy bán marathon đầu tiên giữa con người và robot

T.Thủy

(Dân trí) - Cuộc thi chạy bán marathon giữa robot hình người và các vận động viên đã được diễn ra tại Trung Quốc vào cuối tuần trước, với kết quả không mấy bất ngờ.

Cuộc thi chạy bán marathon đầu tiên trên thế giới giữa robot hình người và các vận động viên dự định được diễn ra vào ngày 13/4 tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu, cuộc thi chạy này đã phải dời lại một tuần.

Để được phép tham dự cuộc thi, các robot phải thiết kế để di chuyển hoàn toàn bằng 2 chân, không được sử dụng bánh xe phụ trợ. Robot cũng phải có độ cao từ 0,5 đến 2m.

Các robot có thể tham gia trên đường chạy ở cơ chế hoàn toàn tự động (tích hợp trí tuệ nhân tạo để nhận diện đường chạy) hoặc cho phép các nhà phát triển điều khiển robot từ xa, nhưng phải đảm bảo không làm ảnh hưởng cho những robot hoặc thí sinh khác trên đường đua.

Kết quả cuộc thi chạy bán marathon đầu tiên giữa con người và robot - 1

Một robot hình người bị vấp ngã khi tham gia đường chạy (Ảnh: Ng Han Guan).

Những robot dự thi được phép thay pin trong trường hợp hết năng lượng. Tuy nhiên, mỗi lần đổi hoặc thay pin, thí sinh robot sẽ bị phạt cộng thêm 10 phút vào thành tích cuối cùng.

Ban tổ chức chỉ cho phép các robot hoàn thành đường chạy bán marathon (21,0975 km) trong thời gian 3 giờ 30 phút. Những robot vượt quá khoảng thời gian này nhưng vẫn chưa về đích sẽ bị loại.

Hơn 20 mẫu robot hình người đến từ các công ty robot và các trường đại học tại Trung Quốc đã tham dự cuộc thi chạy này. Các robot dự thi có nhiều kích cỡ và hình dáng khác nhau, nhưng điểm chung là đều có khả năng giữ thăng bằng ấn tượng và di chuyển linh hoạt bằng 2 chân.

Cùng với đó, 12.000 người cũng đã đăng ký tham dự cuộc thi để có cơ hội tranh tài với các robot hình người. Nhiều vận động viên tham dự cuộc thi vì muốn thử sức mình với những cỗ máy thông minh, trong khi đó không ít người tham dự cuộc thi để có dịp tận mắt chứng kiến những robot hình người hiện đại.

Các robot và vận động viên sẽ chạy trên những làn đường riêng biệt để tránh bị ảnh hưởng thành tích.

Để tăng độ khó cho các robot dự thi, đường chạy được thiết kế với nhiều độ dốc khác nhau và những góc cua quanh co, kéo dài 21km.

Robot đầu tiên cán đích có tên gọi Tiangong Ultra, là sản phẩm của Trung tâm Đổi mới Robot hình người Bắc Kinh, với thành tích 2 giờ 40 phút. Trong khi đó,  người đầu tiên cán đích đạt thành tích 1 giờ 2 phút.

Kết quả cuộc thi chạy bán marathon đầu tiên giữa con người và robot - 2

Khoảnh khắc robot hình người mang tên gọi Tiangong Ultra cán đích, phía sau là đội ngũ các nhân viên kỹ thuật đi theo hỗ trợ (Ảnh: I.E).

Đường Kiệm, Giám đốc công nghệ của Trung tâm Đổi mới Robot hình người Bắc Kinh, cho biết robot Tiangong Ultra đạt tốc độ cao nhờ thiết kế đôi chân dài và thuật toán giúp nó có thể mô phỏng cách chạy của các vận động viên marathon.

"Tôi không muốn khoe khoang nhưng tôi nghĩ không một robot phương Tây nào có thể sánh được thành tích của Tiangong Ultra", Đường Kiệm tự tin tuyên bố, đồng thời cho biết robot này chỉ thay pin 3 lần trên suốt cuộc đua. Như vậy, nếu trừ ra thời gian phạt 30 phút, thành tích thực của robot Tiangong Ultra chỉ là 2 giờ 10 phút.

Toàn cảnh cuộc thi chạy bán marathon giữa robot và con người (Video: CTG).

Các chuyên gia phân tích thị trường dự đoán Trung Quốc sẽ kiểm soát gần 1/3 thị trường robot hình người trên toàn cầu trong vòng 5 năm tới.

Hiện quốc gia này có những công ty chuyên phát triển robot hình người với khả năng vận động linh hoạt và tích hợp trí tuệ nhân tạo để có thể hoạt động độc lập mà không cần con người.