Giải mã cục máu đông trở thành hình ảnh y học ấn tượng nhất thế kỷ 21
(Dân trí) - Đến nay, cục máu đông mang hình dạng cây phế quản vẫn được xem là một trong những hình ảnh y học ấn tượng nhất thế kỷ 21.
Năm 2018, một hiện tượng y khoa hiếm gặp đã thu hút sự chú ý toàn cầu: Một người đàn ông 36 tuổi tại Mỹ ho ra một cục máu đông có hình dạng gần như hoàn hảo của nhánh phế quản bên phải trong phổi.
Hình ảnh này được đăng tải trên Tạp chí Y học New England (NEJM) - một trong những tạp chí y học uy tín nhất thế giới - và nhanh chóng trở thành đề tài gây sửng sốt trong cộng đồng y khoa.
Khạc ra cục máu đông "sao y bản chính" của cây phế quản
Người bệnh là một nam giới trẻ, sống tại bang California, được chẩn đoán mắc suy tim giai đoạn cuối. Đây là một tình trạng bệnh lý nguy hiểm khiến tim không thể bơm máu hiệu quả để nuôi cơ thể.
Anh phải nằm viện trong tình trạng nguy kịch, được hỗ trợ thở bằng máy và sử dụng thuốc chống đông máu. Loại thuốc này có tác dụng ngăn cản việc hình thành cục máu đông trong hệ tuần hoàn.

Cục máu đông có hình cây phế quản do bệnh nhân ở California, Mỹ ho ra đã gây kinh ngạc với các bác sĩ (Ảnh: New England Journal of Medicine).
Tuy nhiên, do bệnh lý tiến triển nặng và có dấu hiệu máu rò rỉ vào phổi, bệnh nhân bắt đầu trải qua những cơn ho ra máu dữ dội kéo dài trong nhiều ngày.
Cao điểm là một lần ho đặc biệt mạnh, anh đã khạc ra một khối máu đông dài khoảng 15cm, có màu đỏ sẫm, uốn lượn theo hình dạng phức tạp giống như một nhánh cây.
Khi quan sát kỹ, các bác sĩ phát hiện đây không phải là một cục máu đông thông thường. Nó mang hình dạng chi tiết và chính xác đến kinh ngạc của cây phế quản bên phải của phổi, bao gồm cả những nhánh nhỏ dẫn khí đến các vùng sâu trong phổi. Các chuyên gia gọi đây là một hiện tượng "hiếm gặp trong hiếm gặp".
Bí ẩn cục máu đông cây phế quản
Theo giải thích từ nhóm bác sĩ tại Trung tâm Y tế Đại học California, quá trình hình thành cục máu đông đặc biệt này có liên quan đến sự kết hợp của nhiều yếu tố nguy hiểm:
- Tình trạng nhiễm trùng phổi nặng đã làm tổn thương các mao mạch, khiến máu tràn vào hệ thống đường thở.
- Nồng độ cao bất thường của fibrin - một loại protein tham gia quá trình đông máu - đã khiến máu nhanh chóng đông lại khi tiếp xúc với không khí trong đường hô hấp.
Các nhánh phế quản, vốn có hình dạng phân nhánh giống như cây, đã trở thành "khuôn mẫu tự nhiên" cho khối máu đông này hình thành.
Dưới kính hiển vi, các bác sĩ còn nhìn thấy được các chi tiết tinh vi như mạch máu nhỏ li ti, các tiểu phế quản, phế nang - nơi xảy ra quá trình trao đổi khí.
Đây là bằng chứng cho thấy cục máu đông không chỉ giữ nguyên hình dạng tổng thể mà còn phản ánh cả cấu trúc vi mô của hệ thống hô hấp.
"Chúng tôi chưa từng thấy điều gì tương tự. Nó như một bản sao giải phẫu của cây phế quản, được hình thành hoàn toàn từ máu đông trong lòng phổi", một bác sĩ tham gia điều trị cho biết trong báo cáo đăng tải trên NEJM.
Một kỳ tích y học giữa bi kịch
Dù các bác sĩ đã nỗ lực can thiệp và ghi nhận hiện tượng trên như một dấu ấn đặc biệt trong hồ sơ bệnh án, bệnh nhân đã không thể qua khỏi vì những biến chứng nặng nề do suy tim và tổn thương phổi diện rộng.
Tuy nhiên, hình ảnh cục máu đông đặc biệt này đã trở thành một hiện tượng y khoa thế giới, không chỉ bởi sự hiếm gặp, mà còn vì tính chất hình học chính xác đến mức kinh ngạc.
Sau khi được đăng tải trên NEJM, bức ảnh này lập tức được nhiều cơ quan báo chí quốc tế như: National Geographic, Business Insider... đưa tin và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Không ít người ví đây là một "tác phẩm điêu khắc tự nhiên từ cơ thể người", vừa gây ấn tượng thị giác, vừa gợi lên sự kỳ diệu nhưng cũng đầy bi kịch của y học hiện đại.
Trường hợp cục máu đông "hình cây" này không chỉ là tài liệu quý giá để nghiên cứu chuyên sâu về cơ chế đông máu, giải phẫu hô hấp, mà còn giúp các bác sĩ nhận diện sớm hơn các nguy cơ tử vong ở người bệnh suy tim - phổi giai đoạn cuối.