Vòng Einstein hiện lên tuyệt đẹp ở nơi cách Trái Đất 12 tỷ năm ánh sáng

Minh Khôi

(Dân trí) - Theo các nhà quan sát, hình ảnh về "Vòng Einstein" rất đáng chú ý vì chúng hoàn toàn không dễ bắt gặp.

Vòng Einstein hiện lên tuyệt đẹp ở nơi cách Trái Đất 12 tỷ năm ánh sáng - 1

Cận cảnh vòng Einstein được quan sát bởi Kính viễn vọng James Webb (Ảnh: STScI).

NASA vừa công bố hình ảnh đáng chú ý về một "Vòng Einstein", được ghi lại bởi Kính viễn vọng không gian James Webb khi nó quan sát thiên hà SPT-S J041839-4751.8, cách Trái Đất 12 tỷ năm ánh sáng.

Theo NASA, hình ảnh được tạo ra bằng cách sử dụng dữ liệu từ công cụ MIRI tích hợp trên Kính thiên văn James Webb. Ngoài ra, nó cũng có thể được quan sát bằng cách sử dụng công cụ NIRCam của kính thiên văn thông thường.

"Vòng Einstein" xuất hiện khi ánh sáng từ một thiên hà hoặc một ngôi sao đi qua một thiên hà khác. Do trọng lực của vật thể bẻ cong ánh sáng, đã tạo ra hiệu ứng thấu kính đầy thú vị, với những mảng màu bị bẻ cong.

Trong trường hợp cực kỳ hy hữu, "vòng Einstein" sẽ xuất hiện như một vòng tròn gần như hoàn hảo, khi nó đạt đầy đủ các điều kiện cần thiết.

"Vòng Einstein", còn được gọi là vòng Einstein-Chwolson hay vòng Chwolson, là tên gọi đặt theo nhà vật lý người Nga Orest Chwolson.

Hiện tượng quang học này từng được tiên đoán bởi thuyết tương đối rộng của Albert Einstein, và lần đầu tiên được đề cập đến trong tài liệu học thuật của Orest Khvolson năm 1924.

Vòng Einstein hiện lên tuyệt đẹp ở nơi cách Trái Đất 12 tỷ năm ánh sáng - 2

Tái hiện "Vòng Einstein" bằng kỹ thuật đồ họa.

Lúc bấy giờ, Khvolson nói về "hiệu ứng vầng hào quang" của lực hấp dẫn, xuất hiện khi thấu kính và vật quan sát được căn chỉnh ở điều kiện gần như hoàn hảo.

Vào năm 1998, "vòng Einstein" hoàn chỉnh đầu tiên có tên là B1938 + 666, được phát hiện thông qua quá trình theo dõi thiên hà cùng tên bởi Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA.

Cho tới nay, chưa có bất kỳ quan sát nào về một ngôi sao tạo thành "Vòng Einstein" với một ngôi sao khác.