Virus corona có nhiễm vào thức ăn không?

(Dân trí) - Uống nhiều nước, uống nước chanh nóng, súc họng bằng nước ấm có muối và dấm có diệt được virus không?

Đó chỉ là lời đồn thổi. Nhiều người đã đặt câu hỏi làm gì để tăng cường hệ miễn dịch của bản thân và sau đó là đầy rẫy những “lang băm” và “nghệ sĩ lừa đảo” hào hứng trả lời.

Nước nóng pha với chanh và mật ong, thực phẩm chức năng bổ sung vitamin, thức ăn có tỏi và gừng, dấm táo, nước muối súc họng, v.v. đều không có tác động gì đến phản ứng của hệ miễn dịch và sẽ không diệt được virus. Nhưng nếu những thứ này làm cho bạn cảm thấy yên tâm và khỏe mạnh hơn, thì bạn có thể dùng vì chúng chẳng có hại gì cả (miễn là đừng cho dấm vào mũi).

Có những thông tin trôi nổi khác cho rằng virus corona chết ở nhiệt độ trên 27 độ C. Điều này là không chính xác vì ở nhiều nơi trên thế giới có nhiệt độ cao hơn 27 độ C mà bệnh dịch vẫn lây lan.

Một số lời đồn khác nói rằng uống các loại nước pha chế sẽ “cuốn trôi” được virus ra khỏi cơ thể, nhưng thực tế là virus nằm trong các tế bào nên không thể ra khỏi cơ thể theo đường tiêu hóa được.

Các loại thuốc huyết áp có làm Covid-19 nặng thêm không?

Đó chỉ là lời đồn. Không ai được bỏ dùng bất cứ loại thuốc nào nếu không được bác sĩ chỉ định. Gần đây có thông tin nói rằng một số thuốc huyết áp có đối tượng ức chế là protein ACE2, thuốc này có thể làm tình trạng nhiễm bệnh Covid-19 nặng hơn vì virus corona cũng nhắm vào protein này.

Hiệp hội chuyên gia tim mạch châu Âu đã tuyên bố rõ không có bằng chứng cho nhận định này, và những người đang dùng thuốc huyết áp sẽ có nguy cơ về sức khỏe nếu ngừng sử dụng thuốc.

Các loại thuốc chống viêm không steroid như ibuprofen có tác dụng gì không?

Tổ chức Y tế thế giới khuyên những người nghi nhiễm Covid-19 dùng paracetamol chứ không dùng ibuprofen.

Các thuốc chống viêm không steroid (NSAIDS) như ibuprofen cũng nhắm vào protein ACE2. Ở Pháp, một số bác sĩ cho biết có những bệnh nhân phải điều trị tích cực đã sử dụng những thuốc này. Hiện vẫn chưa rõ những bệnh nhân này bị Covid-19 nặng do các vấn đề khác về sức khỏe hay NSAIDS là yếu tố rủi ro duy nhất.

Đây là vấn đề nóng hổi đang được tranh cãi.

Có đúng là virus corona tồn tại trên các bề mặt trong 9 ngày không?

Chúng ta chưa có đủ dữ liệu về vấn đề này, mặc dù đã có những nghiên cứu về thời gian tồn tại của virus bên ngoài cơ thể người.

Thông tin tổng hợp từ các nghiên cứu về các virus tương tự với virus corona mới, như là SARS và MERS, cho thấy các hạt virus đôi khi có thể tồn tại trên các bề mặt đến 9 ngày. Thời gian này còn tùy thuộc vào một số yếu tố, như loại vật liệu, nhiệt độ và độ ẩm, và có lẽ là số lượng virus bám trên bề mặt đó.

Các sản phẩm chứa cồn có tác dụng diệt virus trên các bề mặt. Lau chùi thật sạch các bề mặt, rửa tay đúng cách và tránh sờ tay lên mặt là những việc tốt nhất bạn có thể làm.

Nước sát trùng tay không tốt bằng xà phòng?

Một thông tin trôi nổi trên mạng xã hội nói rằng xà phòng phá vỡ lớp vỏ chất béo của hạt virus tốt hơn cồn. Trên thực tế, cả xà phòng và cồn đều phá vỡ được hạt virus nhưng theo cách khác nhau. Rửa tay cũng có tác dụng vì việc rửa tay sẽ cuốn trôi các hạt virus khỏi tay bạn.

Virus corona có nhiễm vào thức ăn không? - 1

Súc họng bằng nước muối không tiêu diệt được virus.

Dùng cồn hay xà phòng không quan trọng bằng cần làm sạch tay thường xuyên và đúng cách.

Phải chăng chỉ có người ốm và người già mới chết vì Covid-19?

Điều này không chính xác. Dựa trên tình hình ở Trung Quốc và Italy, các chuyên gia không cho rằng chỉ người già và người ốm mới chết vì Covid-19. Người già có nguy cơ ốm nặng và chết nhiều hơn, nhưng người trẻ cũng không phải là ngoại lệ.

Virus corona có lây nhiễm vào thức ăn không?

Điều này còn tùy xem người mang virus có ho vào món ăn đó hay không, hoặc có dùng chung dụng cụ ăn uống với người khác hay không.

Virus corona lây lan qua việc phát tán các hạt chứa virus. Khi một người ho hoặc hắt hơi mà không che miệng, các hạt nước bọt và nước mũi có thể bắn ra xa khoảng 1 – 2 mét xung quanh người đó. Bạn có nguy cơ lây nhiễm rất cao nếu các hạt này đi vào miệng, mũi hoặc mắt bạn. Chính vì thế giữ vệ sinh cho tay và tránh sờ lên mặt là việc vô cùng quan trọng. 

Nếu bạn ở gần một người mang virus corona và người đó ho vào thức ăn của bạn, việc đó cũng có thể làm bạn bị ốm. Dùng chung cốc thìa bát đũa với người này có thể làm lây nhiễm virus.

Phạm Hường 

Theo The Conversation