Vẻ đẹp của loài chim Toucan

Minh Khôi

(Dân trí) - Loài chim nổi tiếng với chiếc mỏ khổng lồ tương đương một phần cơ thể, nhưng cũng không kém phần lòe loẹt.

Vẻ đẹp của loài chim Toucan - 1

Chim Toucan (Ramphastos sulphuratus), hay còn được gọi với cái tên "Toucan mỏ thuyền", phân bố chủ yếu từ Mexico tới Venezuela và Colombia. Thức ăn chủ yếu của chim Toucan là các loại trái cây, côn trùng, trứng và động vật bò sát.

Đặc điểm đáng chú ý nhất của loài chim này là chiếc mỏ to đến kinh ngạc của nó, có hình dạng như chiếc thuyền úp ngược. Cấu tạo của chiếc mỏ này cũng rất đặc biệt, gồm những khung xương mỏng giúp nâng đỡ nó. Nhờ vậy mà chiếc mỏ dù to, nhưng không khiến chúng trở nên quá nặng nề.

Chiếc mỏ độc đáo này có các cạnh sắc nhọn, giống như một con dao làm bếp có răng cưa, cho phép chim Toucan mổ vào trái cây cứng và các loại thực phẩm khác. Nhờ chiếc mỏ "cồng kềnh" mà loài chim này có thể tiêu thụ hầu hết các loại trái cây.

Không chỉ vậy chiếc mỏ cũng là vũ khí lợi hại giúp chim Toucan xua đuổi kẻ thù. Một số tài liệu ghi lại rằng ngay cả loài diều hâu cũng phải "e ngại" chiếc mỏ đầy lợi hại này của chim Toucan.

Ngoài ra, mỏ của chim Toucan chứa đựng nhiều mạch máu, cho phép chúng điều chỉnh được lượng máu lên mỏ ở mọi thời điểm tùy thuộc vào môi trường xung quanh. Cụ thể khi thời tiết trở lạnh, chim Toucan giảm lượng máu tới mỏ để duy trì nhiệt độ cơ thể. Ngược lại nó sẽ làm mát cơ thể, hạ nhiệt nhanh bằng cách tăng lượng máu lên mỏ.

Vẻ đẹp của loài chim Toucan - 2

Về màu sắc, mỏ của loài chim này cũng có sự đa dạng tới bất ngờ, khi có thể là sự pha trộn của vàng, cam, lục, lam, đỏ hay đen tùy thuộc vào loài của chúng.

Chim Toucan thường làm tổ bên trong những lỗ nhỏ rỗng ruột trên cây. Đôi khi chúng đặt một lớp cỏ mỏng để làm lớp lót cho tổ. Mặc dù có chiếc mỏ lớn, song chúng không thể tự tạo ra lỗ trên cây. Thay vào đó, chim thường làm tổ trong các lỗ do chim gõ kiến hoặc các loài động vật khác tạo ra.

Những chiếc mỏ nặng nề cũng mang đến cho chúng những nhược điểm cố hữu, đó là không di cư, mà chỉ sinh sống cố định tại một khu vực trong suốt cuộc đời.

Hiện nay, không thể xác định số lượng của chim Toucan trên toàn thế giới. Tuy nhiên, theo Sách Đỏ của IUCN về các loài bị đe dọa, chim Toucan này được mô tả là "khá phổ biến" trong môi trường của nó. Tình trạng bảo tồn của loài chim này đang ở mức "Ít được quan tâm nhất", dù số lượng quần thể của chúng đang giảm dần theo thời gian.

Một số hình ảnh đẹp về loài chim Toucan:

Vẻ đẹp của loài chim Toucan - 3
Vẻ đẹp của loài chim Toucan - 4
Vẻ đẹp của loài chim Toucan - 5
Vẻ đẹp của loài chim Toucan - 6
Vẻ đẹp của loài chim Toucan - 7
Vẻ đẹp của loài chim Toucan - 8
Vẻ đẹp của loài chim Toucan - 9
Vẻ đẹp của loài chim Toucan - 10
Vẻ đẹp của loài chim Toucan - 11
Vẻ đẹp của loài chim Toucan - 12
Vẻ đẹp của loài chim Toucan - 13
Vẻ đẹp của loài chim Toucan - 14
Vẻ đẹp của loài chim Toucan - 15
Vẻ đẹp của loài chim Toucan - 16
Vẻ đẹp của loài chim Toucan - 17
Vẻ đẹp của loài chim Toucan - 18
Vẻ đẹp của loài chim Toucan - 19
Vẻ đẹp của loài chim Toucan - 20

Ảnh: Pixabay