Trung Quốc đề xuất sử dụng súng laser khổng lồ dọn dẹp rác không gian

(Dân trí) - Các nhà khoa học Trung Quốc đang có kế hoạch làm sạch các mảnh vụn trong không gian trên quỹ đạo trái đất bằng cách sử dụng súng laser.

Trung Quốc đề xuất sử dụng súng laser khổng lồ dọn dẹp rác không gian - 1

Hiện nay có khoảng 170 triệu mảnh rác trôi nổi phía trên tầng khí quyển của trái đất, nhưng chỉ có khoảng 22.000 đang được theo dõi. Khoảng 7.000 tấn rác không gian bao quanh hành tinh của chúng ta, như các vệ tinh đã chết, rác từ các tên lửa, các kim loại và đá, được tạo nên gần Trái Đất.

Các công nghệ như điện thoại di động, truyền hình, GPS và các dịch vụ liên quan đến thời tiết đều dựa vào các vệ tinh. Do đó, một loạt các va chạm nghiêm trọng có thể gây ra mối đe dọa đối với các vệ tinh đang hoạt động và các nhu cầu của chúng ta.

Kết quả là, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Kỹ thuật Không quân Trung Quốc đã đề xuất một kế hoạch triệt để nhằm loại bỏ rác không cần thiết khỏi quỹ đạo bằng cách xây dựng một trạm laser khổng lồ gắn với một vệ tinh trên quỹ đạo Trái đất để phá hủy các mảnh rác này.

Trung Quốc đề xuất sử dụng súng laser khổng lồ dọn dẹp rác không gian - 2

Tia laser sẽ bắn vào các mảnh rác mục tiêu với tốc độ 20 lần/giây, phá hủy chúng thành các mảnh nhỏ hơn, do đó chúng không gây ra mối đe dọa cho Trái Đất và cũng dọn đường cho các vệ tinh mới.

Nhóm nghiên cứu viết trong bài báo của họ trên tạp chí Science Direct: "Nó cung cấp cơ sở lý thuyết cần thiết cho việc triển khai một trạm laser trên không gian và sự ứng dụng sâu hơn việc loại bỏ các mảnh vụn không gian bằng cách sử dụng laser trên không gian"

Nhà khoa học hàng đầu về Rác quỹ đạo, Nicholas Johnson, cho biết: "Bất kỳ cái nào trong các mảnh rác không gian này đều có tiềm năng phá vỡ nghiêm trọng hoặc chấm dứt nhiệm vụ của các tàu vũ trụ đang hoạt động trong quỹ đạo trái đất tầm thấp”.

"Sự phá vỡ vệ tinh này thể hiện rằng, rác không gian đang là nghiêm trọng và phong phú nhất trong suốt 50 năm hoạt động không gian".

Đào Hiền (Theo Independent)