Trồng khoai tây trên sao Hỏa

(Dân trí) - Các thí nghiệm với hộp CubeSat chứng minh rằng khoai tây có thể phát triển trên sao Hỏa. Nghiên cứu này cho thấy khoai tây cũng có thể phát triển ở các điều kiện khắc nghiệt trên Trái đất.

Khoai tây có thể trồng được trên sao Hỏa

Các nhà khoa học ở Trung tâm khoai tây quốc tế (CIP) đã tạo ra điều kiện trồng trọt giống như trên sao Hỏa trong một chiếc CubeSat do các kỹ sư tại trường Đại học Cơ khí và Kỹ thuật Lima, Peru thiết kế. Khoai tây trồng bên trong chiếc hộp thí nghiệm này được cho là đang phát triển tốt.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chiếc hộp này mô phỏng ngày – và đêm của sao Hỏa, cũng như nhiệt độ, áp suất không khí và thành phần khí quyển của hành tinh này. Cảm biến bên trong chiếc hộp được niêm phong kín này có thể giám sát sự tăng trưởng của củ khoai.

Theo nhà nghiên cứu Julio Valdivia Silva, “việc trồng cây ở điều kiện như của sao Hỏa là một giai đoạn quan trọng của thí nghiệm này. Nếu cây trồng có thể chịu được điều kiện khắc nghiệt mà chúng ta đang cho chúng tiếp xúc trong hộp CubeSat, thì chúng sẽ có nhiều khả năng phát triển được trên sao Hỏa. Chúng ta sẽ phải làm nhiều vòng thí nghiệm để tìm ra giống khoai tây nào có khả năng nhất. Chúng tôi muốn biết điều kiện tối thiểu mà một giống khoai tây cần có để sống được”.

Bộ gen của khoai tây rất năng động, cho thấy tiềm năng thích ứng rất đáng kể. Trước đây, các nhà nghiên cứu đã tạo ra được loại khoai tây có thể sống trong đất mặt và điều kiện khô hạn.

Kết quả nghiên cứu của những thí nghiệm trước đây đã giúp các nhà khoa học tạo ra một loại đất lý tưởng để mô phỏng điều kiện trồng trọt trên sao Hỏa.

Nhà chế tạo giống khoai tây của trung tâm CIP – ông Walter Amoros – cho biết “Thật là một bất ngờ thú vị khi thấy khoai tây mà chúng tôi gây giống để chịu đựng các yếu tố phi sinh học lại có thể tạo ra củ trong loại đất này”.

Một trong những giống đang được trồng ở điều kiện của sao Hỏa lại là giống lúc đầu được tạo ra để trồng trong đất mặn ven biển ở Bangladesh.

Amoros kết luận “kết quả cho thấy rằng những nỗ lực của chúng tôi trong việc tạo ra các giống có tiềm năng để tăng cường an ninh lương thực ở những khu vực đang – hoặc sẽ - bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu thực sự có hiệu quả”.

Anh Thư (Theo Upi)