Trẻ sử dụng quá mức điện thoại thông minh có nguy cơ bị lác mắt

(Dân trí) - Theo các nhà nghiên cứu tại Hàn Quốc, trẻ em thường xuyên sử dụng các thiết bị có nguy cơ lớn hơn bị lác hội tụ tạm thời (hai mắt tụ vào trong) hoặc “lác mắt”.

Các chuyên gia tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Chonnam, Seoul, đã tiến hành nghiên cứu trên 12 trẻ em, độ tuổi từ 7-16, sử dụng điện thoại từ 4-8 giờ/ngày. Và khoảng cách mà trẻ giữ điện thoại là 20-30cm so với khuôn mặt, do đó khoảng cách gần cũng có thể là một nguyên nhân gây tật ở mắt.


Trẻ sử dụng quá mức điện thoại thông minh có nguy cơ bị lác mắt

Trẻ sử dụng quá mức điện thoại thông minh có nguy cơ bị lác mắt

Các nhà nghiên cứu cung cấp thông tin qua Yonhap News cho biết, các bác sĩ ở Hàn Quốc từng hiếm khi phải chẩn đoán bệnh nhân mắc chứng mắt lác hội tụ tạm thời nhưng hiện số trường hợp mắc bệnh này đang ngày càng gia tăng.

Theo nhóm nghiên cứu, họ đã có thể đảo ngược các triệu chứng mắt lác tạm thời này ở 9/12 trẻ bằng cách yêu cầu ngừng sử dụng smartphone trong 2 tháng. Năm 2014, một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Baylor Texas - Hoa Kỳ, phát hiện nhiều học sinh trong độ tuổi vị thành niên đã dành tới 10 tiếng mỗi ngày cho việc sử dụng điện thoại di động. Một vài trong số những người đó thậm chí cảm thấy stress nếu điện thoại không ở trong tầm mắt.

Nghiên cứu cho thấy, các học sinh nữ mất trung bình 10 tiếng/ngày cho việc nhắn tin, gửi email và truy cập mạng xã hội, trong khi các bạn học nam mất gần 8 tiếng/ngày cho những việc tương tự.

Tác giả nghiên cứu James Roberts, cho biết, việc nghiện sử dụng điện thoại di động đang ngày càng trở thành nguy cơ hiện hữu.

Một cuộc khảo sát trực tuyến với 164 học sinh về thời gian dành cho việc sử dụng các tính năng hoặc các ứng dụng khác nhau trên điện thoại di động cá nhân cho thấy, 60% các em thừa nhận bản thân có thể "nghiện" điện thoại.

Nhìn chung, các học sinh này dành phần lớn thời gian để nhắn tin, trung bình 94,6 phút/ngày. Thời gian mỗi ngày dành cho email là 48,5 phút, kiểm tra Facebook 38,6 phút, trong khi lướt web chiếm 34,4 phút và nghe nhạc 26,9 phút.

Các chuyên gia khuyến nghị, người dùng nên giới hạn thời gian nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại ở mức 30 phút mỗi lần.

Đ.T.V (Theo www.dailymail.co.uk)