Tránh voi chẳng xấu mặt nào, đến "chúa sơn lâm" cũng phải tháo thân

T.Thủy

(Dân trí) - Hổ luôn được ví như "chúa tể sơn lâm" vì sự dũng mãnh và sức mạnh của mình, tuy nhiên, đoạn clip dưới đây lại cho thấy quan điểm này không hoàn toàn chính xác.

Nếu sử tử được mệnh danh là "chúa tể thảo nguyên" thì hổ cũng không chịu thua kém khi được xem là "chúa tể sơn lâm" nhờ vào dáng vẻ uy nghiêm và sức mạnh vượt trội của mình so với các loài động vật khác sống trong rừng.

Hổ luôn là loài động vật đứng đầu chuỗi thức ăn và đóng vị thế của kẻ săn mồi, khiến các loài động vật khác trong rừng phải khiếp sợ và tìm cách lẩn trốn mỗi khi chúng xuất hiện.

Tuy nhiên, hổ có phải là loài động vật mạnh nhất sống trong rừng hay không? Câu trả lời là không. Trên thực tế, hổ vẫn phải nhún nhường, thậm chí hoảng sợ bỏ chạy khi gặp phải những con vật to lớn và mạnh hơn chúng, chẳng hạn như trong trường hợp dưới đây.

Đoạn clip ngắn được nhà hoạt động về môi trường và động vật hoang dã người Ấn Độ Dia Mirza chia sẻ trên trang cá nhân của mình, cho thấy khoảnh khắc một con hổ đang nằm nghỉ mà không hay biết một con voi đang tiến đến từ phía sau lưng mình.

Mang danh "chúa tể sơn lâm", hổ hoảng hốt bỏ chạy khi thấy con vật này (Video: Twitter).

Trong khi con voi dường như không hề bận tâm đến vị "chúa tể sơn lâm" đang nằm giữa đường và vẫn thản nhiên tiến tới, thì ngược lại, hổ khi nhìn thấy voi đến gần đã thể hiện sự hốt hoảng và lập tức bỏ chạy, nhường đường cho con voi đi qua.

Đoạn clip ngắn về khoảnh khắc thiên nhiên thú vị này đã "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng sau khi xem đoạn clip đã thừa nhận rằng họ cảm thấy bất ngờ khi xem được khoảnh khắc "chúa sơn lâm" phải nhún nhường và hoảng sợ trước sự xuất hiện của loài động vật to lớn hơn mình.

"Như tôi thường nói, voi mới là chúa của sơn lâm, chứ không phải hổ. Không một loài động vật nào có đủ sức mạnh để chống lại voi", Parveen Kaswan, một nhân viên thuộc lực lượng kiểm lâm Ấn Độ, bình luận về đoạn clip.

Hổ là loài động vật sống và săn mồi một mình, do vậy, chúng luôn tìm cách né tránh những cuộc đụng độ không cần thiết, nhất là với những loài động vật có kích thước lớn và đầy sức mạnh như voi hay gấu, bởi lẽ nếu bị thương trong những cuộc chiến này, khả năng săn mồi và sinh tồn của hổ trong thế giới tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Dù vậy, hổ đôi khi cũng tấn công và giết chết những con vật cỡ lớn và hung dữ như gấu ngựa hay báo hoa mai để ăn thịt. Những trường hợp hổ tấn công voi rất hiếm khi xảy ra, nhưng không phải là không có. Theo tờ báo Indian Express, vào năm 2009, một con voi trong khu bảo tồn thiên nhiên Eravikulam (bang Kerala, Ấn Độ) đã bị hổ tấn công và giết chết.

Theo ITN