Trăng rằm Trung thu là siêu trăng cuối cùng của năm 2023

Minh Khôi

(Dân trí) - Siêu trăng này sẽ không sáng bằng "siêu trăng xanh" hiếm gặp vào tháng 8, nhưng vẫn trông sáng và lớn hơn trăng tròn thông thường.

Trăng rằm Trung thu là siêu trăng cuối cùng của năm 2023 - 1

Siêu trăng hiếm gặp trên bầu trời Hà Nội ghi nhận lúc 19:20 ngày 31/8 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo Space, Mặt Trăng vừa tiếp cận điểm gần Trái Đất nhất vào lúc 8 giờ sáng 28/9 (theo giờ Việt Nam). Đây là lần diễn ra siêu trăng cuối cùng trong tổng cộng 3 siêu trăng của năm 2023.

Ở cận điểm, Mặt Trăng chỉ cách hành tinh của chúng ta 361.552 km, gần hơn 21.000 km so với con số trung bình là 382.900 km.

Dẫu vậy, khoảng cách này vẫn xa hơn một chút so với siêu trăng kỷ lục của năm 2023, là "siêu trăng xanh" diễn ra ngày 30/8, với khoảng cách từ Mặt Trăng tới Trái Đất là 357.343 km.

Do đó, siêu trăng này sẽ không sáng bằng "siêu trăng xanh". Tuy nhiên, nó vẫn sẽ trông sáng và lớn hơn trăng tròn thông thường.

Theo Time and Date, thời điểm trăng rằm Trung Thu đạt độ tròn tuyệt đối khi nhìn từ Trái Đất là 16:57 ngày 29/9.

Đây không phải là thời điểm lý tưởng nhất để quan sát trăng, do vẫn còn ánh sáng mặt trời. Dẫu vậy, những người yêu thiên văn vẫn có thể chiêm ngưỡng trăng tròn sau vài giờ, nếu thời tiết thuận lợi.

Siêu trăng là cách gọi khi xảy ra hiện tượng trăng tròn hoặc trăng non trùng với thời điểm Mặt Trăng tiếp cận gần Trái Đất nhất.

Chênh lệch về khoảng cách giữa điểm gần nhất và xa nhất gọi là "củng điểm quỹ đạo", lên tới 45.000 km, tương đương xấp xỉ 13 lần đường kính của Mặt Trăng.

Tại Bắc Mỹ, lần trăng rằm này còn được gọi là Trăng ngô, hay Trăng thu hoạch. Nguyên nhân là bởi nó ở gần điểm thu phân, rơi vào ngày 23/9 năm nay.