Trái Đất vừa mọc "đảo ma" mới ở ngay cực Bắc và sắp biến mất

Một hòn đảo mới vừa xuất hiện ở ngay cực Bắc của Trái Đất, tuy nhiên các nhà khoa học nghĩ rằng nó sẽ không tồn tại lâu trên bản đồ.

Theo Science Alert, một cuộc thám hiểm Bắc Băng Dương đã đưa nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Copenhagen (Đan Mạch) đến được "đảo cực Bắc" mới của hành tinh.

Trái Đất vừa mọc đảo ma mới ở ngay cực Bắc và sắp biến mất - 1

Cảnh quan trên "đảo cực Bắc" vừa hình thành trên Trái Đất - Ảnh: Đại học Copenhagen

Ban đầu họ nghĩ mình cập bờ Oodaaq - hòn đảo được cho là vùng đất cực Bắc của hành tinh từ trước đến nay.

Nhưng rồi dữ liệu GPS giúp họ xác nhận mình đang đứng ở nơi trước đây không hề có đất liền. Rõ ràng đó phải là một hòn đảo mới mọc, nằm không xa điểm cực Bắc của Greenland (thuộc Đan Mạch) và ngay gần chính giữa điểm cực Bắc của Trái Đất.

Oodaaq vốn cách điểm cực bắc 700km, trong khi hòn đảo mới cách Oodaaq 780 km, tức nó rất gần với "hồng tâm" của vùng Bắc Cực.

Theo AP, hòn đảo mới chỉ cao hơn mực nước biển khoảng 30-60 mét và theo nhà khoa học Morten Rasch từ Khoa Khoa học địa lý và quản lý tài nguyên của Đại học Copenhagen, nó có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Kích thước và độ cao của đảo sẽ khiến nó dễ dàng biến mất chỉ sau một vài cơn bão lớn.

Hiện hòn đảo mới vẫn chưa được đặt tên và các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực nghiên cứu về cách nó hình thành.