Thuốc chống đông máu có thể giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn

(Dân trí) - “Khoảng một nửa trong số các cặp vợ chồng vô sinh có thể tìm thấy cơ hội thụ thai đáng kể bằng cách sử dụng một loại thuốc chống đông máu”, một kết quả nghiên cứu cho biết.

Các nhà khoa học cho biết, trong hai năm, 44% bệnh nhân IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) có đột biến gen liên quan đến sẩy thai, gặp nguy hiểm bởi sự đông máu và các vấn đề phát triển của thai.


Nghiên cứu mới cho thấy, việc tiêm thuốc heparin làm loãng máu có thể giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Nghiên cứu mới cho thấy, việc tiêm thuốc heparin làm loãng máu có thể giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Nghiên cứu mới cho thấy, việc tiêm thuốc heparin làm loãng máu có thể giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn. Heparin có tác dụng chống đông máu cả trong và ngoài cơ thể thông qua tác dụng lên antithrombin III (kháng thrombin). Loại thuốc này làm tăng cơ hội mang thai từ số không đến mức giống như của các cặp vợ chồng thụ tinh trong ống nghiệm bình thường lên đến 40% mỗi chu kỳ.

Nghiên cứu cũng cho thấy các đột biến di truyền được mang bởi nam giới có thể làm phụ nữ sảy thai vì khiếm khuyết thông qua các phôi. Nó dừng lại cuối cùng ở nhau thai phát triển bình thường và cản trở khả năng của phôi thai bên trong tử cung, dẫn đến sẩy thai. Các gen đột biến, được gọi là C4M2

Nghiên cứu đã khảo sát 103 cặp vợ chồng, trong đó vợ hoặc chồng mang gen C4M2 đều gặp phải sự cố sảy thai và đều không thành công khi làm thụ tinh trong ống nghiệm.

Simon Fishel, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: "Chúng tôi đã xác định loại gen này là vấn đề cần điều trị đầu tiên. Tiêm heparin sớm đúng theo chỉ định có thể giúp những bệnh nhân đã đã làm IVF không thành công”.

Mike Abberley, 53 tuổi và vợ là Nicola 41 tuổi, ở Chesterfield, họ đã cố gắng trong suốt 16 năm để có con và có thai sau khi điều trị IVF nhưng bị sảy thai lúc 16 tuần. Họ đã làm kiểm tra ở CARE Fertility, phòng khám sinh sản tư nhân lớn nhất của nước Anh, cả hai người đều mang gen đột biến. Bà Abberley được quyết định tiêm heparin từ lúc chuyển phôi, và cặp song sinh Amelia và James đã được sinh ra.

Cô nói với tờ Daily Telegraph: "Sau khi chờ đợi rất nhiều năm và có quá nhiều đau khổ, chúng tôi rất hạnh phúc khi cặp song sinh chào đời. Đây là điều mà gia đình chúng tôi không thể tin được".

Đ.T.V–NASATI (Theo Daily Mail)