Thúc đẩy sáng tạo, cần có tư duy phi truyền thống

(Dân trí) - Chia sẻ tại Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo, TS Trần Du Lịch cho rằng, mọi người cần phải có một tư duy phi truyền thống mới có tạo ra được những sáng tạo.

Với chủ đề “Phát huy nguồn lực địa phương để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo”, Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo lần thứ 4 tại Đà Nẵng - SURF 2019 chính thức diễn ra vào ngày 1/11. Sự kiện thu hút hơn 2.000 lượt khách tham dự, hơn 40 diễn giả trong nước và quốc tế, 7 dự án khởi nghiệp xuất sắc đến từ các tỉnh thành trong cả nước, hơn 20 quỹ đầu tư và nhà đầu tư, hơn 80 gian hàng triển lãm, 16 đơn vị tài trợ và hơn 50 cơ quan truyền thông.

Thúc đẩy sáng tạo, cần có tư duy phi truyền thống - 1

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu tại ngày Hội khởi nghiệp sáng tạo lần thứ 4

SURF 2019 đặt nhiều kỳ vọng vào sự liên kết giữa các hệ sinh thái khởi nghiệp của các tỉnh thành, kết nối nguồn lực cộng đồng tại các địa phương và đồng thời đưa Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của khu vực.

Thúc đẩy sáng tạo, cần có tư duy phi truyền thống - 2

Các diễn giả thảo luận tại Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo

Phát biểu khai mạc ngày hội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết, trong thời gian qua Đà Nẵng đã có những bước đi tích cực, hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng và ban hành các chính sách về khởi nghiệp cũng như cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho khởi nghiệp. Đặc biệt quan trọng là Đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên như Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị đã xác định, lồng ghép phối hợp với Bộ để xây dựng một Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng.

“Có thể nói với những bước đi và định hướng như vậy, Đà Nẵng là địa phương có những lợi thế và tiềm năng rất lớn để phát triển, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng nhận định.

Ông Lê Trung Chinh – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, mặc dù Đà Nẵng vẫn còn một khoảng cách nhất định so với Hà Nội và TPHCM về tầm vóc, quy mô của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhưng khát vọng, niềm tin của người dân và sự cam kết của chính quyền về phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa bao giờ ngừng lan tỏa và mạnh mẽ như hiện nay.

Thúc đẩy sáng tạo, cần có tư duy phi truyền thống - 3

Các gian hàng tham gia triển lãm tại Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo

“Minh chứng cụ thể là hôm nay, chúng ta có mặt ở đây, tham dự Hội nghị và triển lãm khởi nghiệp này để cùng nhau trao đổi, chia sẻ, hỗ trợ và bàn bạc để thúc đẩy và phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng”, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh nói.

Tại ngày hội, các diễn giả cũng đã thảo luận về chủ đề “Sandbox – Nơi của những điều khó thể”.

Shark Nguyễn Hòa Bình – Chủ tịch của NextTech cho rằng, cốt lõi lớn nhất của cơ chế Sandbox đó là hành lang pháp lý của những mô hình kinh doanh mà chưa từng tồn tại trước đây.

“Một câu khẩu hiệu có thể mô tả Sandbox, sự cần thiết của Sandbox ở trong câu nói thế này: “Không thể sáng tạo cái đèn điện nếu cứ sử dụng tư duy của cái đèn dầu”. Tương tự như vậy, không thể có đổi mới sáng tạo nếu sử dụng hành lang pháp lý truyền thống của môi trường kinh doanh truyền thống. Hay chúng tôi cũng thường nói, không thể sáng tạo trong một cái hộp. Lúc rẻ trái, rẻ phải, đi lên, đi xuống đều bị vướng một bức tường nào đó”, Shark Nguyễn Hòa Bình nói.

Còn TS. Trần Du Lịch – Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, mọi người phải có một tư duy phi truyền thống mới tạo ra được những sáng tạo.

Khánh Hồng