Tàu vũ trụ Hàn Quốc chụp ảnh "check in" từ Mặt Trăng

Minh Khôi

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ca ngợi những thành tựu của sứ mệnh Danuri, đồng thời đánh giá đây là "thời khắc lịch sử" trong lĩnh vực khám phá không gian của quốc gia này.

Tàu vũ trụ Hàn Quốc chụp ảnh check in từ Mặt Trăng - 1

Ảnh chụp Trái Đất và một phần của Mặt Trăng được gửi về từ tàu vũ trụ Danuri của Hàn Quốc (Ảnh: KARI).

Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KARI) mới đây cho biết tàu vũ trụ Mặt Trăng đầu tiên của nước này, có tên là Danuri, vừa gửi những bức ảnh đen trắng đầu tiên trong sứ mệnh được khởi động vào tháng 8/2022.

Trong sứ mệnh này, tàu Danuri (tên ghép tiếng Hàn của "Mặt Trăng" và "tận hưởng") được gắn trên một tên lửa của SpaceX rồi được phóng lên quỹ đạo, trước khi tiếp cận và hạ cánh xuống Mặt Trăng.

"Những hình ảnh được chụp từ ngày 24/12/2022 đến ngày 1/1/2023 cho thấy bề mặt Mặt Trăng và Trái Đất trong một khung hình", KARI cho biết trong một tuyên bố.

Tàu Danuri sẽ sớm bắt đầu nhiệm vụ của mình, bao gồm việc lập bản đồ, phân tích địa hình Mặt Trăng, đồng thời đo cường độ từ trường và tia gamma tại đây.

Tàu vũ trụ Hàn Quốc chụp ảnh check in từ Mặt Trăng - 2

Thiết kế của tàu Danuri (Ảnh: KARI).

Được biết, hình ảnh và dữ liệu thu thập được từ tàu Danuri là vô cùng hữu ích, khi được sử dụng để chọn địa điểm hạ cánh tiềm năng cho sứ mệnh đổ bộ lên Mặt Trăng của Hàn Quốc vào năm 2032.

Sứ mệnh cũng bao gồm việc thử nghiệm công nghệ truyền dẫn "Internet không gian" bằng cách kết nối với các trạm ở Trái Đất.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ca ngợi những thành tựu của sứ mệnh Danuri, đồng thời đánh giá đây là "thời khắc lịch sử" trong lĩnh vực khám phá không gian của quốc gia này.

Với việc triển khai thành công sứ mệnh Danuri, Hàn Quốc đã vạch ra lộ trình đầy tham vọng, bao gồm việc hạ cánh tàu vũ trụ có phi hành đoàn trên Mặt Trăng vào năm 2032 và Sao Hỏa vào năm 2045.