Sư tử đực chạy thục mạng vì bị sư tử cái bao vây, đuổi đánh

Minh Khôi

(Dân trí) - Những con sư tử cái bất ngờ lao vào tấn công, thậm chí là không khoan nhượng với những kẻ xâm nhập từ bên ngoài.

Sư tử đực chạy thục mạng vì bị sư tử cái bao vây, đuổi đánh

Đoạn video hy hữu được ghi lại ở Khu bảo tồn quốc gia Masai Mara nằm ở Narok, Kenya cho thấy màn đụng độ khó tin của một bầy con sư tử, nơi mà kẻ đại diện cho sức mạnh là sư tử đực đã bất ngờ chịu thua trước những con sư tử cái.

Đoạn video mở đầu với cảnh một con sư tử đực tiến vào giữa bốn con cái, nhưng phản xạ của chúng rất khác thường. Trong khi sư tử đực tỏ ra khá phân vân và lúng túng, thì những con sư tử cái lại tỏ ra đầy cảnh giác và đe dọa.

Trong một diễn biến đầy bất ngờ, 4 con sư tử cái bất ngờ lao vào tấn công, cắn xé điên cuồng con đực, khiến nó ngã xuống, lăn lộn dưới mặt đất.

Sau một hồi, do không chịu được đòn đau và sức ép đến từ những con cái, sư tử đực bèn quay đầu bỏ chạy thục mạng vào bụi cây phía xa để thoát thân.

Theo lời kể của những người chứng kiến sự việc, 4 con sư tử cái hoàn toàn có thể giết chết sư tử đực nếu như cuộc đấu kéo dài hơn nữa.

Họ cũng cho rằng sở dĩ chúng tấn công lẫn nhau là bởi những con sư tử này không thuộc chung một bầy, với việc con đực được xem là một cá thể "du mục", đang cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ của sư tử cái.

Sư tử đực chạy thục mạng vì bị sư tử cái bao vây, đuổi đánh - 1

Là biểu tượng của sức mạnh thống trị, song sư tử đực đôi khi vẫn bị sư tử cái áp chế (Ảnh minh họa).

Sư tử vốn dĩ là loài có tập tính xã hội cao nhất trong tất cả các loài mèo hoang dã. Chúng thường sống theo nhóm với các cá thể cùng chung huyết thống, hoặc có sự liên quan nhất định (thường là con cái). Một nhóm như vậy được gọi là "bầy đàn".

Ngược lại, một số cá thể (thường là sư tử đực) có xu hướng tách khỏi bầy đàn, di chuyển xung quanh một cách rời rạc để tìm kiếm lãnh thổ của riêng chúng. Đây được gọi là những kẻ "du mục", và chúng thường xuyên xung đột với những bầy sư tử tại vùng biên của lãnh thổ nơi chúng chiếm giữ.

Thông thường, cuộc chiến lãnh thổ được xem là "trò chơi" dành riêng cho sư tử đực. Tuy nhiên trong đoạn video trên, có thể thấy rằng những con sư tử cái cũng có nhận thức lãnh thổ rất cao, và sẵn sàng tham gia cuộc chiến, thậm chí là không khoan nhượng với những kẻ xâm nhập từ bên ngoài.

Tuy nhiên nếu như con sư tử đực "du mục" chiến đấu và giành thắng lợi trước sư tử đực đầu đàn, nó sẽ được bầy sư tử cái tôn trọng và công nhận như một "thủ lĩnh" đích thực. Trong khi đó, số phận của con sư tử đực thua cuộc thường là bỏ mạng, hoặc bị xua đuổi khỏi bầy. Đây chính là cách thức vận hành của xã hội trong thế giới sư tử.