Sử dụng… virus sinh học để máy tính chạy nhanh hơn

(Dân trí) - Ý tưởng có vẻ kì lạ nhưng nó lại là sự thực khi các nhà khoa học của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) vừa tìm ra một phương pháp mới giúp máy tính chạy nhanh hơn nhiều.

Thông thường khi lưu trữ, truyền dữ liệu từ ổ cứng này sang ổ cứng khác trong máy tính sẽ có độ trễ nhất định.

Các nhà khoa học của MIT vừa tìm ra một phương pháp đặc biệt sử dụng virus sinh học để giúp máy tính chạy nhanh hơn.
Các nhà khoa học của MIT vừa tìm ra một phương pháp đặc biệt sử dụng virus sinh học để giúp máy tính chạy nhanh hơn.

Khắc phục tình trạng này và nhằm giúp đẩy tốc độ máy tính luôn ở mức hoạt động tối đa, các nhà khoa học MIT kết hợp với Đại học Công nghệ & Thiết kế của Singapore đã tìm ra phương pháp sử dụng virus sinh học.

Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí liên quan đến ứng dụng vật liệu Nano, các nhà khoa học đã sử dụng một loại vi khuẩn có tên M13 để thực hiện ý tưởng này.

Loại khuẩn M13 được cho sẽ giúp làm giảm nhiệt độ máy tính khi truyền tải dữ liệu và giúp cho người dùng tiết kiệm được 1 phần nghìn giây bị trễ. Dù con số này rất nhỏ nhưng nếu tính tổng trong suốt một thời gian rất dài thì bạn đang lãng phí không ít thời gian quý giá của mình.

Hiện tại, các nhà khoa học của MIT vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện việc sử dụng vi khuẩn M13 để sớm được đưa vào ứng dụng trong thời gian tới.

Minh Long (Theo Science Alert)