Sinh viên năm nhất sáng tạo trong Ngày hội Kỹ thuật

(Dân trí) - Trong ngày Ngày hội Kỹ thuật Bách khoa 2016 của trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM, các sinh viên năm 1 đã tự tin giới thiệu các đề tài sáng tạo của mình từ cách hút lọc dầu, robot công nghiệp đến pin từ chuối... Dù các sản phẩm chưa hoàn hảo nhưng thôi thúc sinh viên “giữ lửa” đam mê với ngành nghề mình chọn.


Các sinh viên mục sở thị một sản phẩm của sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật Ứng dụng.

Các sinh viên mục sở thị một sản phẩm của sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật Ứng dụng.

TS Lê Chí Thông, Trưởng phòng đào tạo của trường ĐH Bách khoa cho biết: Đây là lần đầu tiên Ngày hội kỹ thuật được tổ chức toàn trường. Những năm trước ngày hội này chỉ được tổ chức ở cấp khoa. Lí giải về việc tổ chức ngày hội, ông Thông cho rằng nhiều sinh viên rất háo hức được khám phá ngành mình chọn nhưng vào năm 1 các em chỉ mới được học các kiến thức cơ bản. Đây là dịp để sinh viên năm nhất không bị chán vì học nhiều lý thuyết và có cái nhìn toàn diện về tương lai, về định hướng nghề nghiệp của mình, tạo ra sự yêu thích với ngành học đã chọn.


Hào hứng thử nghiệm tay robot công nghiệp do chính tay sinh viên năm 1 thực hiện

Hào hứng thử nghiệm tay robot công nghiệp do chính tay sinh viên năm 1 thực hiện

Tại ngày hội, các khoa trưng bày các mô hình, những sản phẩm, công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực đào tạo. Các sinh viên sẽ thuyết trình về sản phẩm đó để giảng viên đánh giá, chia sẻ thêm kiến thức để hướng các em hoàn thiện hơn đề tài của mình.

Không chỉ trưng bày, thi đua giữa các đề tài các sinh viên năm nhất mà ngày hội cũng là sân chơi kỹ thuật của các sinh viên các khóa trước. Đây chính là ngày để sinh viên gặp gỡ, giao lưu, thể hiện khả năng sáng tạo của mình trong thời gian học tập. Đồng thời, hoạt động này tạo một không gian mở mang tính học thuật và sáng tạo, giúp cán bộ giảng dạy cũng như sinh viên có cơ hội được trau dồi thêm kiến thức quý báu, những bài học kinh nghiệm bổ ích.


Đại diện nhóm sinh viên trình bày về nguyên lý vận hành của chiếc sào phơi quần áo thông minh trước giảng viên của khoa.

Đại diện nhóm sinh viên trình bày về nguyên lý vận hành của chiếc sào phơi quần áo thông minh trước giảng viên của khoa.

Phát biểu tại ngày hội, PGS.TS Vũ Đình Thành, hiệu trưởng trường cho biết nhà trường đang thực hiện chương trình đào tạo theo nguyên lý CDIO. Tức theo đó, qua từng năm chương trình triển khai theo nguyên tắc để sinh viên hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và vận hành. Trong năm đầu tiên,sinh viên được học môn Nhập môn về kỹ thuật, trong đó chú trọng vận dụng nguyên lý CDIO ở cấp độ đơn giản. Ở những năm sau, sinh viên sẽ có cơ hội nhìn lại thành quả của mình hôm nay để tiếp nối, điều chỉnh, nâng chất kỹ sư của mình chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai. Đây là sự cam kết của nhà trường về đảm bảo chất lượng đào tạo cho xã hội.


Một đàn anh giới thiệu cho các tân sinh viên đề tài vẽ tranh 3D

Một đàn anh giới thiệu cho các tân sinh viên đề tài vẽ tranh 3D

Thử nghiệm vận hành thiết bị điện tử bay trên không
Thử nghiệm vận hành thiết bị điện tử bay trên không

Lê Phương