Sát thủ kịch độc sống ở vùng biển sâu che đậy bằng vẻ ngoài bắt mắt

Lần đầu tiên ở Anh người ta phát hiện ra loài cá sư tử có vẻ ngoài đẹp mắt nhưng sở hữu nọc độc chết người.

Sát thủ kịch độc sống ở vùng biển sâu che đậy bằng vẻ ngoài bắt mắt  - 1

Arfon Summers, 39 tuổi, phát hiện con cá có ngoại hình bắt mắt dài khoảng 15cm ngoài khơi bờ biển Chesil, Dorset, Anh. Con cá có nhiều sọc quanh thân với màu sắc sặc sỡ, hay trốn trong những rạn san hô nhiệt đới của vùng Thái Bình Dương. Trên lưng cá có những chiếc gai nhọn hoắt có thể sẵn sàng phóng ra nọc độc bất cứ lúc nào nguy hiểm.

Đây là lần đầu tiên cá sư tử xuất hiện ở bờ biển nước Anh. Bên trong vẻ ngoài rực rỡ là cơ thể có nọc độc, gây đau đớn dữ dội khi bị đâm trúng. Mặc dù nọc độc của cá gây chết người hiếm khi xảy ra nhưng vẫn có trường hợp tử vong vì cá sư tử.

Arfon Summers cho biết: "Tôi vô cùng bất ngờ, không thể tin được tôi đã phát hiện ra một cá sư tử kịch độc. Việc nước biển đang ngày càng ấm lên có thể là nguyên nhân dẫn tới chuyện cá sư tử bơi đến vùng nước ở Anh".

Bố của Arfon Summers chia sẻ rằng may mắn khi con trai không bị thương do chất độc của cá sư tử và tin vui là anh ấy trở thành kỷ lục gia người Anh lần đầu bắt được cá sư tử.

Jason Hall-Spencer, chuyên gia hàng đầu về cá sư tử, làm việc tại Đại học Plymouth cho biết: "Vết cắn của cá sư tử có thể khiến bạn phải vào việc hoặc tử vong. Mọi ngư dân nên cảnh giác khi đi biển. Những kẻ săn mồi sẽ tấn công khi bạn đang bơi hoặc lặn dưới nước. Nước biển ấm lên khiến cá sư tử có thể di chuyển tới Anh từ phía tây Địa Trung Hải".

Sát thủ kịch độc sống ở vùng biển sâu che đậy bằng vẻ ngoài bắt mắt  - 2

Tiến sĩ Oliver Crimmen, Quản lý cấp cao về loài cá tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên cho biết phát hiện này rất quan trọng và cần được xác minh. Ông nói: "Nếu loài cá này tự mình di chuyển đến vùng biển nước Anh thì đó là một tin không tốt. Cần đưa ra cảnh báo và ghi nhận thêm các trường hợp khác".

Cá sư tử có khả năng sinh sản rất nhanh nên các chuyên gia lo ngại nó sẽ phát triển thành loài xâm lấn ở vùng biển ở Anh. Lần đầu tiên chúng được ghi nhận ngoài khơi bờ biển Florida, Mỹ vào năm 1994 nhưng đến năm 2014, ước tính có khoảng 1.000 con cá sư tử trên diện tích khoảng 4.000 mét vuông.