SARS-CoV-2 được tìm thấy trong tinh dịch của người bệnh

(Dân trí) - Hiện các chuyên gia vẫn chưa rõ liệu virus corona chủng mới có thể lây truyền qua đường tình dục qua tiếp xúc với tinh dịch hay không.

SARS-CoV-2 được tìm thấy trong tinh dịch của người bệnh - 1

Sau khi SARS-CoV-2 xâm nhập vào cơ thể người, nó dường như đến được các vị trí vượt ra ngoài phổi. Bằng chứng là nó đã được tìm thấy ở thận, tim, gan và đường tiêu hóa của người nhiễm bệnh và bây giờ, các nhà nghiên cứu tiếp tục phát hiện virus xuất hiện trong tinh dịch của người bệnh.

Những phát hiện được công bố trên tạp chí JAMA Network Open cho biết thông tin này không đồng nghĩa với việc chưa đủ cơ sở để khẳng định virus có thể lây truyền qua đường tình dục qua tiếp xúc với tinh dịch.

Nghiên cứu có sự tham gia của 38 người đàn ông ở Thương Khâu, Trung Quốc, những người đã thử nghiệm dương tính với Covid-19 và đang gặp phải các triệu chứng của bệnh hoặc gần đây đã hồi phục. Những người tham gia đã cung cấp các mẫu tinh dịch và các bác sĩ đã phân tích về sự hiện diện của SARS-CoV-2, loại virus gây ra Covid-19.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện SARS-CoV-2 trong tinh trùng từ sáu người tham gia, tương đương khoảng 16%. Trong số này, bốn bệnh nhân hiện đang có các triệu chứng của bệnh và hai bệnh nhân gần đây đã hồi phục.

Hiện cũng chưa rõ virus tồn tại trong tinh dịch bao lâu, do những người tham gia nghiên cứu vẫn cho thấy các triệu chứng của Covid-19 hoặc chỉ mới hồi phục gần đây. Hai bệnh nhân đã hồi phục có mẫu tinh dịch dương tính với SARS-CoV-2 chỉ có những tiến triển tốt trong hai đến ba ngày trước khi họ lấy mẫu.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo việc lây nhiễm Covid-19 khi quan hệ tình dục dường như vẫn có nhiều khả năng xảy ra thông qua việc tiếp xúc gần gũi và hít phải các giọt bắn hô hấp, thay vì qua tinh dịch.

Trang Phạm

Theo Live Science