Phát hiện hàng trăm hầm mộ đá từ cách đây 4.000 năm ở Ai Cập

Phạm Hường

(Dân trí) - Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập vừa công bố về phát hiện 250 hầm mộ tạc vào sườn núi đá ở nghĩa địa Al-Hamidiyah, thuộc vùng núi phía Đông Sohag ở miền Nam Ai Cập.

Phát hiện hàng trăm hầm mộ đá từ cách đây 4.000 năm ở Ai Cập - 1

Những hầm mộ đá được phát hiện ở Ai Cập (ảnh: EPA).

Phát hiện hàng trăm hầm mộ đá từ cách đây 4.000 năm ở Ai Cập - 2

Các ngôi mộ có kiểu cách khác nhau, một số còn có cửa giả hoặc có giếng sâu (ảnh: AFP).

Những hầm mộ này được tạc vào núi ở những độ cao khác nhau và theo những kiểu cách khác nhau. Mộ thì có giếng, mộ thì có phòng chôn xác riêng và một số khác còn có cả đường dốc. Trong số này có những hầm mộ được xác định niên đại 4.000 năm, tức là vào thời kỳ cuối của Vương quốc Ai Cập cổ đại. Những ngôi khác mới hơn, được tạo ra vào khoảng năm 300 trước Công nguyên.

Rất nhiều bình gốm, lễ vật, xương người và xương động vật cũng được tìm thấy ở khu vực này.

Phát hiện hàng trăm hầm mộ đá từ cách đây 4.000 năm ở Ai Cập - 3

Rất nhiều đồ gốm và lễ vật theo nghi thức tôn giáo đã được tìm thấy ở khu vực hầm mộ (ảnh: EPA).

Phát hiện hàng trăm hầm mộ đá từ cách đây 4.000 năm ở Ai Cập - 4

Một ngôi mộ có dấu vết tranh tường (ảnh: EPA).

Một trong những hầm mộ cổ nhất có cánh cửa giả, nhiều hình vẽ và chữ tượng hình trên tường. Những hình vẽ này mô tả cảnh tượng chủ nhân của ngôi mộ đang thực hiện nghi lễ hiến tế cho các vị thần và những người đã chết. 

Phát hiện hàng trăm hầm mộ đá từ cách đây 4.000 năm ở Ai Cập - 5

Một số ngôi mộ có đường dốc dẫn đến phòng chôn xác (ảnh: EPA).

Phát hiện hàng trăm hầm mộ đá từ cách đây 4.000 năm ở Ai Cập - 6

Xương động vật là bằng chứng của nghi lễ hiến tế cho các vị thần (ảnh: AFP).

Giám đốc Bảo tàng Cổ vật ở Bibliotheca Alexandrina, ông Hussein Abdel-Basir cho biết vùng Sohag là một địa điểm khảo cổ rất quan trọng. Các nhà nghiên cứu dự đoán sẽ còn phát hiện ra nhiều bí ẩn nữa ở nơi đây. Nghĩa địa Al-Hamidiyah là một trong những địa điểm quan trọng và nổi tiếng nhất với rất nhiều hầm mộ đá. Vùng Sohag từng là nơi được người Ai Cập cổ đại lựa chọn làm trung tâm mai táng.

Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục công việc ở đây để tìm hiểu kỹ hơn về những người đã được chôn cất ở đây cũng như các nghi lễ tôn giáo của người Ai Cập xưa kia. 

Phát hiện hàng trăm hầm mộ đá từ cách đây 4.000 năm ở Ai Cập - 7

Công tác nghiên cứu sẽ còn kéo dài (ảnh: EPA).