Phát hiện "cánh cổng" kỳ lạ trên sao Hỏa, có phải nơi ẩn náu được tìm thấy?

Minh Khôi

(Dân trí) - Hình ảnh này hoàn hảo tới mức gần như bất kỳ ai cũng có thể bị thuyết phục rằng đây có thể là nơi ẩn náu của người ngoài hành tinh, hay thậm chí là một cánh cổng dẫn đến một Vũ trụ khác.

Phát hiện cánh cổng kỳ lạ trên sao Hỏa, có phải nơi ẩn náu được tìm thấy? - 1

Bức ảnh chụp lại cánh cổng bí ẩn được tìm thấy trên Sao Hỏa (Ảnh: NASA).

 Tàu thám hiểm Curiosity mới đây đã khiến các nhà quan sát "giật mình" khi chụp lại được một tấm ảnh trông giống như cánh cổng được chạm khắc một cách hoàn hảo, mở ra một lối đi dẫn vào bên trong lòng núi đá trên Sao Hỏa.

Hình ảnh này hoàn hảo tới mức gần như bất kỳ ai cũng có thể bị thuyết phục rằng đây có thể là nơi ẩn náu của người ngoài hành tinh, hay thậm chí là một cánh cổng dẫn đến một Vũ trụ khác.

Một số người lại cho rằng bức ảnh có những đặc điểm địa chất và được chụp rõ nét đến nỗi nó giống như cảnh quay trong một phim khoa học viễn tưởng mà chúng ta thường thấy trên màn ảnh nhỏ.

Tuy nhiên, những nhà địa chất học lý giải rằng đây có thể chỉ là dấu vết còn sót lại của một quá trình đứt gãy từng diễn ra trong quá khứ, có liên quan tới quá trình kiến tạo trong lớp vỏ Sao Hỏa, cũng giống như ở Trái Đất. Được biết, hiện tượng đứt gãy cũng là nguyên nhân chính tạo ra các loại hình hang động tự nhiên, cũng như các khe nứt trên bề mặt của hành tinh.

Phát hiện cánh cổng kỳ lạ trên sao Hỏa, có phải nơi ẩn náu được tìm thấy? - 2

Theo một số chuyên gia, rất khó để xác định kích thước thật của "cánh cổng", ngay cả khi có xuất hiện những vật thể xung quanh.

Một sự trùng hợp đó là vào ngày 4/5 vừa qua, một trận động đất ước tính đạt cường độ 5 độ Richter theo thang đo trên Trái Đất đã xảy ra ở Sao Hỏa và được ghi nhận bởi tàu đổ bộ InSight của NASA.

Do vậy, các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra lời khẳng định về việc liệu "cánh cổng" bí ẩn ở hình ảnh trên có nguồn gốc từ đâu. Hơn nữa, mặc dù cánh cổng trông có vẻ rất lớn, tuy nhiên theo một số chuyên gia, rất khó để xác định độ cao thực tế của nó chỉ dựa vào một tấm ảnh duy nhất. Nói cách khác, nó có thể chỉ cao từ vài cm, cho tới vài mét ngoài đời thực.

Theo NASA, hình ảnh về "cánh cổng" bí ẩn trên Sao Hỏa được chụp tại một khu địa chất được gọi là Greenheugh Pediment, đã tình cờ được ghi lại bởi camera trên tàu Curiosity, vào ngày 7/52022. Hiện vẫn chưa rõ liệu rằng NASA có quyết định nghiên cứu kỹ hơn để giải mã bí ẩn đằng sau nó hay không.

Trước đó vào tháng 12/2021, một vật thể lạ hình lập phương trên nửa tối Mặt Trăng cũng được robot thám hiểm Yutu-2 (Thỏ Ngọc 2) của Trung Quốc bất ngờ chụp lại, làm dấy lên nhiều nghi vấn.

Tuy nhiên vào ngày 7/1, sau khi robot Thỏ Ngọc 2 thông báo kết quả kiểm tra kỹ lưỡng vật thể, hóa ra đây chỉ là một khối đá rộng vài cm, có hình dáng tựa một con thỏ đang cúi mình để nhai một vài củ cà rốt.