Phân tử phát sáng có thể tiết lộ ung thư da

(Dân trí) - Để kiểm tra xem mình có bị ung thư hay không, phương pháp hiện nay mà các bác sĩ vẫn sử dụng đó là lấy mẫu da để sinh thiết bằng cách cắt một miếng da có nghi ngờ và gửi đến phòng thí nghiệm. Họ sẽ tiêm miếng da với chất nhuộm, sau đó kiểm tra dưới kính hiển vi để thấy các tế bào bất thường.

Nhưng bây giờ nhờ một kỹ thuật mới, bệnh nhân có thể kiểm tra da của mình dưới kính hiển vi, đặc biệt chỉ mất một vài phút để biết kết quả.

Phân tử phát sáng có thể tiết lộ ung thư da - 1

Trưởng nhóm nghiên cứu Irene Georgakoudi - Giáo sư kỹ thuật y sinh học tại Đại học Tufts ở Medford, Massachusetts - Anh nói rằng, kỹ thuật mới này sử dụng kính hiển vi có độ phân giải cao cho phép các bác sĩ xem ty thể của bệnh nhân - trung tâm của tế bào, trong đó “thường tạo thành mạng lưới khỏe mạnh bên trong tế bào”. Vì ung thư phá vỡ "mạng lưới khỏe mạnh" này và ty thể trở thành tổ chức, các bác sĩ sẽ nhìn vào ty thể để chẩn đoán ung thư da và các rối loạn khác dựa trên những gì họ nhìn thấy.

Các ý tưởng cho kỹ thuật mới xuất hiện khoảng 10 năm trước đây, khi các nhà nghiên cứu nhận ra rằng họ có thể nhìn vào các mô da mà không cần phải làm sinh thiết. Kỹ thuật mới này đòi hỏi một loại kính hiển vi có độ phân giải cao được biết đến như một kính hiển vi đa photon, trong đó sử dụng các photon (hạt ánh sáng) cho phép các nhà nghiên cứu thấy một phân tử gọi là NADH hoặc adenine dinucleotide nicotinamide. NADH có tự nhiên trong hầu hết các tế bào và nó phát sáng khi nó được đặt dưới ánh sáng của một bước sóng cụ thể. Khi NADH trong ty thể phát ra tín hiệu mạnh mẽ giúp các nhà nghiên cứu phát hiện ra nó. Vì tính chất độc đáo của NADH, các nhà nghiên cứu không phải tiêm cho bệnh nhân thuốc nhuộm mà vẫn làm nổi bật được các ty thể.

Để kiểm tra kỹ thuật, nhóm nghiên cứu đã sử dụng kính hiển vi để lấy hình ảnh của 10 người bị ung thư da từ các khối u ung thư ác tính nguy hiểm và loại ung thư ít nguy hiểm như ung thư biểu mô tế bào đáy và 4 với làn da khỏe mạnh. Họ đã phân tích dữ liệu từ 17 khu vực bị bệnh và 12 khu vực các mô khỏe mạnh. Để có được hình ảnh chỉ mất thời gian trong khoảng một vài phút và không gây đau đớn hoặc khó chịu cho bệnh nhân. Qua hình ảnh đó thấy được cách thức tổ chức của các ty thể. Các ty thể khỏe mạnh được tổ chức theo những cách khác nhau trong các lớp tế bào khác nhau, các tế bào trong các lớp khác nhau có những chức năng khác nhau. Trong các khối u ác tính và các tổn thương ung thư biểu mô tế bào đáy, các biến thể khác nhau trong tổ chức các ty lạp thể.

Để xác minh các chẩn đoán của kỹ thuật mới, nhóm nghiên cứu đã có một nghiên cứu bệnh học tiến hành sinh thiết truyền thống trên các mẫu mô tương tự. Kỹ thuật mới này chưa có sẵn cho bệnh nhân, nhưng nếu thành công trong nghiên cứu lớn, bệnh nhân có thể được kiểm tra ung thư chỉ trong vài phút mà không cần phải thực hiện sinh thiết.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Translational Medicine.

Đ.T.V-NASATI (Theo Livescience)