Ô nhiễm không khí làm ảnh hưởng đến tinh thần trẻ em

(Dân trí) - Ô nhiễm không khí ở mức độ cao có thể tương ứng với tỷ lệ về những rối loạn sức khỏe tâm thần ở trẻ em và thanh thiếu niên tăng lên, theo một nghiên cứu mới được thực hiện tại Thụy Điển.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, trong những khu vực có mức độ ô nhiễm càng cao, có nhiều loại thuốc được cung cấp đến cho những đối tượng là trẻ em và thanh thiếu niên mắc chứng tâm thần, so với các vùng có mức độ ô nhiễm thấp hơn.


Một nhà máy vào lúc hoàng hôn ở Thành phố Cleveland bang Ohio

Một nhà máy vào lúc hoàng hôn ở Thành phố Cleveland bang Ohio

Tác giả nghiên cứu Anna Oudin, nhà nghiên cứu y tế công cộng tại Đại học Umeå ở Thụy Điển, cho biết: "Các kết quả mang lại cho thấy việc làm giảm ô nhiễm không khí là quan trọng, từ đó làm giảm các rối loạn tâm thần ở trẻ em và thanh thiếu niên”

Trong nghiên cứu, họ đã xem xét một đăng ký của Thụy Điển liệt kê tất cả các loại thuốc cho các rối loạn tâm thần, chẳng hạn như thuốc chống loạn thần và thuốc an thần, được cung cấp cho trẻ em và thanh thiếu niên tại 4 hạt ở Thụy Điển từ năm 2007 đến năm 2010. Các nhà nghiên cứu cũng kiểm tra trên dữ liệu mức độ ô nhiễm không khí ở 4 hạt (Stockholm, Västra Götaland, Skåne và Västerbotten).

Họ phát hiện ra rằng nồng độ ô nhiễm không khí cao hơn, thì tỷ lệ của các loại thuốc cung cấp cho trẻ em và thanh thiếu niên mắc chứng tâm thần càng cao. Cụ thể, tỷ lệ thuốc tăng 9% thì mức tăng của nitrogen dioxide sẽ là 10mg/m3.

Các nhà nghiên cứu cho biết, vấn đề ô nhiễm không khí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của người dân như thế nào là chưa rõ ràng, nhưng ô nhiễm không khí có thể dẫn đến chứng viêm và mất cân bằng oxi hóa, những lý do trên cũng góp phần ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. Một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng não bộ dễ bị tổn thương do các hạt vật chất xung quanh trong không khí ô nhiễm.

Bác sĩ Len Horovitz, chuyên gia về phổi tại Bệnh viện Lenox Hill ở thành phố New York, người không tham gia vào nghiên cứu, cho biết, nghiên cứu mới chưa cho thấy có mối quan hệ nhân quả giữa ô nhiễm không khí và các rối loạn tâm thần. Mối liên hệ giữa mức độ gia tăng ô nhiễm và tăng mức độ phân phối thuốc cho các rối loạn như vậy cũng có thể được giải thích bởi các yếu tố khác như tỷ lệ cao của các rối loạn tâm trạng được gọi là trầm cảm theo mùa (SAD) ở các nước Bắc Âu như Thụy Điển.

Cần nghiên cứu thêm là cần thiết để loại trừ các yếu tố khác có thể đứng đằng sau các liên kết thể hiện trong nghiên cứu này.

Đ.T.V - NASATI (Theo Livescience)