Nhộn nhịp cùng nhà nông tham gia hội thi “Nông dân Bayer Triệu phú”

Chương trình do Công ty TNHH Bayer Việt Nam phối hợp cùng chi cục Bảo vệ Thực vật tại Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Ninh và Bình Thuận triển khai cho nông dân trồng lúa trong các khu vực.

Hội thi sẽ diễn ra từ đầu tháng 4 năm 2018 đến cuối tháng 10 năm 2018, dự kiến sẽ thu hút 18.000 nông dân tham gia và hàng triệu nông dân theo dõi. Qua chương trình, Bayer hỗ trợ nông dân nâng cao kỹ năng canh tác theo hướng hiện đại, bền vững, tăng năng suất và đáp ứng yêu cầu gạo xuất khẩu. Nhà nông có cơ hội được học hỏi và trao đổi kinh nghiệm sản xuất trên chính cánh đồng của mình.

Nhộn nhịp cùng nhà nông tham gia hội thi “Nông dân Bayer Triệu phú” - 1

Hội thi năm nay ngoài việc mở rộng thêm đến Tây Ninh và Bình Thuận, cơ cấu cuộc thi cũng có nét mới. Cụ thể, các thí sinh sẽ trải qua năm (05) vòng thi: Nông dân Thông thái, Nông dân Tài giỏi, Nông dân Tài năng, Nông dân Bản lĩnh, Nông dân Bayer Triệu phú, thay vì chỉ có ba (03) vòng là lý thuyết, thực hành và chung kết như trước đây. Theo đó, người chơi sẽ tranh tài các nội dung trắc nghiệm kiến thức nông nghiệp, thực hành kỹ thuật canh tác, nhà nông nghệ sĩ, v.v được lồng ghép trong từng vòng thi.

Đại diện Ban tổ chức hội thi “Nông dân Bayer Triệu phú”, ông Kohei Sakata, Tổng Giám Đốc công ty TNHH Bayer Việt Nam cho biết: “Với nhiều năm đồng hành cùng nhà nông, Bayer hiểu những khó khăn mà người nông dân trồng lúa đang đối mặt. Chúng tôi cũng được bà con chia sẻ mong muốn tìm hiểu về các thực hành nông nghiệp hiệu quả, an toàn, những tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp nhà nông có được mùa màng bội thu. Do đó, chúng tôi khởi động lại hội thi "Nông dân Bayer Triệu phú” nhằm tạo sân chơi để nhà nông gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm sản xuất lúa trên chính cánh đồng của mình. Đồng thời, tham gia hội thi nhà nông còn được tìm hiểu các giải pháp sản xuất lúa theo hướng hiện đại, bền vững, giúp nhà nông có lợi nhuận cao hơn cũng như đáp ứng nhu cầu khắt khe về xuất khẩu”.

“Nông dân Bayer Triệu phú” là hội thi tương tác trực tiếp dành cho bà con nông dân trồng lúa về các kiến thức và ứng dụng thực tế trong canh tác lúa. Đây là cơ hội để nông dân trao đổi kinh nghiệm nhằm cải thiện sản xuất một cách hiệu quả hơn, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng lúa gạo Việt Nam”, ông Trần Văn Hai, giảng viên trường Đại học Cần Thơ, thành viên Ban Giám Khảo cuộc thi nhận xét.

Nhà vô địch “Nông dân Bayer Triệu phú” sẽ nhận giải thưởng là máy cày Kutoba có giá trị 350 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhiều phần quà thiết thực cho nông dân tham gia hội thi như mắt kiếng, nón, găng tay bảo hộ giúp nhà nông canh tác an toàn; cùng các giải khuyến khích cho các nhà nông được chọn vào vòng chung kết. Tổng giá trị giải thưởng của hội thi lên đến hơn một tỉ đồng.

Được khởi động lần đầu tiên vào tháng 11/2010 và chạy liên tục đến 2012 với tên “Triệu phú Bayer”, chương trình đã thu hút hơn 32.000 nông dân trồng lúa đồng bằng sông Cửu Long và mang đến cho họ cơ hội học tập và nâng cao kiến thức và kỹ thuật trồng lúa tiên tiến nhất. Năm nay, chương trình “Nông dân Bayer Triệu phú” tiếp tục giới thiệu đến nhà nông các sáng kiến, những kiến thức nông nghiệp hiện đại, các phương pháp canh tác an toàn trên cây trồng nói chung và cây lúa nói riêng. Hội thi cũng là một sân chơi bổ ích, lành mạnh để hàng nghìn nông dân tranh tài và giải trí. Để tham gia hội thi, nhà nông cần đến các cửa hàng có phân phối sản phẩm bảo vệ thực vật của Bayer để nhận thư mời và tìm hiểu thể lệ.

Thu Hiền