Nhân viên y tế ở Mỹ sẽ dùng vắc xin corona vào mùa thu tới

(Dân trí) - Vắc xin đang được thử nghiệm trên người ở Mỹ có tên mRNA-1237 do công ty Moderna phát triển. Hiện có 45 người tình nguyện tham gia tiêm thử nghiệm vắc xin này.

Nhân viên y tế ở Mỹ sẽ dùng vắc xin corona vào mùa thu tới - 1

Đây là một bước tiến đáng ghi nhận trong công tác điều chế vắc xin, nhưng không có nghĩa là phương pháp phòng ngừa Covid-19 bằng vắc xin này sẽ sớm được sử dụng chính thức ngay trong năm nay. Vắc xin luôn được thử nghiệm cẩn trọng để đảm bảo không gây ra các tác dụng phụ. Ngay cả khi vắc xin đang được phát triển rất nhanh trước tình hình dịch bệnh khẩn cấp hiện nay thì vẫn phải mất từ 12 đến 18 tháng mới được phê duyệt để sử dụng cho nhân dân.

Tuy vậy, Giám đốc điều hành của Moderna, ông Stephan Bancel cho biết mRNA-1273 có thể sẵn sàng để cho các nhân viên y tế làm việc ở tuyến đầu sử dụng. Ông Bacel nói rằng trong khi chưa thể có vắc xin thương mại để sử dụng rộng rãi cho cộng đồng trong vòng 12 đến 18 tháng tới, thì có thể sử dụng nó ngay vào mùa thu năm 2020 cho các trường hợp khẩn cấp, ví dụ như các chuyên gia y tế.

Ông Bacel cũng nói rằng công ty đang đẩy mạnh năng lực sản xuất để có được hàng triệu liều vắc xin mỗi tháng, khả năng sản xuất này phụ thuộc vào các khoản đầu tư vào việc mở rộng và xây dựng thêm cơ sở hạ tầng sản xuất hiện có của công ty.

Việc các chuyên gia y tế và một số cán bộ chuyên môn khác có nguy cơ nhiễm virus được sử dụng vắc xin này sẽ có rất nhiều ý nghĩa, và cần được tiến hành càng sớm càng tốt. Những người chiến đấu ở tuyến đầu chống lại căn bệnh cần được bảo vệ đầu tiên, nhưng bên cạnh việc phát huy tác dụng bảo vệ con người, vắc xin cũng không được gây ra tác dụng phụ và mRNA-1273 cũng phải như vậy. Chúng ta chờ đợi và hy vọng rằng đợt thử nghiệm lâm sàng đang tiến hành sẽ có kết quả tốt.

Hiện nay chưa có phương thuốc nào để chữa trị Covid-19, vì thế các biện pháp cách ly xã hội là quan trọng nhất. Việc kết hợp rửa tay đúng cách, làm sạch đồ dùng xung quanh cùng với cách ly sẽ giúp cho các nhà khoa học có thêm thời gian quý báu để tìm ra các liệu pháp đẩy lùi virus corona mới và đẩy nhanh tốc độ phục hồi cho các bệnh nhân

Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng đang tích cực phát triển vắc xin, vì đây là cách duy nhất để phòng ngừa lây nhiễm virus từ xa. Hiện nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang tiến hành thử nghiệm đại trà 4 loại thuốc khác nhau có tiềm năng chống lại virus corona. WHO cũng hợp tác với các nhà khoa học để phát triển ít nhất 20 loại vắc xin, một trong số đó đã được thử nghiệm trên người ở Mỹ. 

Phạm Hường 

Theo BRG