Nhà thám hiểm lập kỷ lục lặn đến điểm sâu nhất của Trái Đất

Phạm Hường

(Dân trí) - Nhà thám hiểm người Mỹ gốc Anh, ông Richard Garriot, 59 tuổi, vừa trở thành người đầu tiên chạm đến điểm sâu nhất của của Thái Bình Dương, cũng là đại dương sâu nhất của Trái Đất.

Ông Garriott đã từng đi từ cực Bắc đến cực Nam, bay lên quỹ đạo Trái Đất và mới đây vào ngày 1/3/2021 là Vực Challenger, nơi sâu nhất của Rãnh Mariana nằm dưới lòng Thái Bình Dương. Ông đã dùng một chiếc tàu lặn để lặn xuống độ sâu hơn 11km dưới mặt nước biển.

Nhà thám hiểm lập kỷ lục lặn đến điểm sâu nhất của Trái Đất - 1
Nhà thám hiểm lập kỷ lục lặn đến điểm sâu nhất của Trái Đất - 2

Richard Garriott đã từng đặt chân đến cực Nam và cực Bắc, bay lên quỹ đạo và lặn xuống nơi sâu nhất của đại dương sâu nhất trên Trái Đất.

Bạn hãy hình dung đỉnh núi Everest cao gần 9 km thì độ sâu mà ông Garriott đã lặn xuống sâu đến mức nào. Cha của ông Garriott từng là một nhà du hành vũ trụ. Có lẽ vì thế ông được truyền cảm hứng và niềm đam mê khám phá thế giới tự nhiên. 

Vào tháng 8/2020, nhà du hành vũ trụ đã nghỉ hưu của NASA, bà Kathy Sullivan đã dùng chính chiếc tàu lặn mà ông Garriott đã dùng, con tàu mang tên "Limiting Factor", để lặn xuống Vực Challenger và trở thành người phụ nữ đầu tiên lặn xuống vùng nước sâu này.

Nhà thám hiểm lập kỷ lục lặn đến điểm sâu nhất của Trái Đất - 3
Richard Garriott lặn xuống Vực Challenger, nơi sâu nhất của Rãnh Mariana dưới đáy Thái Bình Dương.

Cũng giống như Sullivan, một trong những mục đích của chuyến lặn biển sâu lần này của Garriott là thu thập mẫu vật phục vụ nghiên cứu khoa học. Hiện nay chúng ta mới biết rất ít về điều kiện và môi trường tự nhiên ở những nơi sâu nhất của Trái Đất bởi vì công nghệ phục vụ cho việc lặn sâu như vậy vẫn còn rất hạn chế. 

Tàu lặn Limiting Factor là con tàu thương mại duy nhất có thể chịu được áp lực nước cực lớn ở độ sâu dưới đáy biển. Con tàu mất 4 giờ đồng hồ để lặn xuống đáy của Vực Challenger. Trong quá trình nổi lên, ở độ sâu khoảng 500 mét, Garriott đã gặp một quần thể động vật săn mồi (siphonophore) trông giống như một con vật.  

Ông mô tả nó giống như một chiếc chổi lau nhà với mỗi sợi bấc của giẻ lau dài đến 1 mét. 

Nhà thám hiểm lập kỷ lục lặn đến điểm sâu nhất của Trái Đất - 4
Vực Challenger là nơi sinh sống của những sinh vật kỳ lạ và thú vị.

Sinh ra ở Cambridge, Anh, Garriot đã từng làm nghề thiết kế trong ngành công nghiệp trò chơi video, từ những năm 2000 ông bắt đầu chuyển hướng sang công việc khám phá mạo hiểu.

Ông đã thực hiện chuyến đi đến Nam Cực vào năm 1998, sau đó bay lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trong 10 ngày vào năm 2008 và làm một chuyến thám hiểm khác đến Bắc Cực vào năm 2018. Chuyến bay trên ISS là để thực hiện ước mơ cả đời của ông được một lần tiếp bước người cha của mình, nhà du hành vũ trụ của NASA, Own Garriott.