Nhà Nobel Vật lý người Nhật đến Quy Nhơn nói chuyện về vũ trụ học

(Dân trí) - Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng Giáo sư Takaaki Kajita - người Nhật Bản vừa nhận giải Nobel Vật lý 2015 vẫn dành thời gian qua Việt Nam tham dự hội nghị quốc tế khoa học với chủ đề: “Hạt, Dây và Vũ trụ học”.

Giáo sư Takaaki Kajita - Nhà Nobel Vật lý 2015 người Nhật Bản đến Bình Định dự Hội thảo quốc tế: Hạt, Dây và Vũ trụ học
Giáo sư Takaaki Kajita - Nhà Nobel Vật lý 2015 người Nhật Bản đến Bình Định dự Hội thảo quốc tế: "Hạt, Dây và Vũ trụ học"

Chiều 10/7, giáo sư Takaaki Kajita - Nhà Nobel Vật lý 2015 người Nhật Bản đã đặt chân xuống sân bay Phù Cát (huyện Phù Cát, Bình Định) để chuẩn bị tham dự Hội nghị Pascos: Particle, Strings and Cosmology (Hạt, Dây và Vũ trụ học) diễn ra từ ngày 10 đến 16/7, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

Đây là hội thảo quốc tế có tầm ảnh hưởng lớn nằm trong chuỗi các sự kiện quan trọng của chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ XII. Hội nghị sẽ có 146 đại biểu là giáo sư, nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới và các nhà khoa học trong nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu (ngoài cùng trái) tiếp nhà Nobel Vật lý người Nhật
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu (ngoài cùng trái) tiếp nhà Nobel Vật lý người Nhật

Chia sẻ về lý do ông qua Việt Nam tham dự hội nghị lần này, giáo sư Takaaki Kajita nói: “Đây là hội thảo về vật lý vũ trụ rất quan trọng thu hút nhiều nhà khoa học trên thế giới tham dự sẽ có rất nhiều những nghiên cứu thú vị được trình bày. Chúng tôi muốn đem đến Việt Nam, nhất là đem niềm đam mê khoa học đến thế hệ trẻ Việt Nam. Con người là nhân tố quan trọng nhất để phát triển khoa học vì vậy mọi người phải nhận thức được khoa học là quan trọng đối với đời sống xã hội”.

Kajita là một nhà vật lý Nhật Bản. Năm 2015, ông nhận giải Nobel Vật lý cùng với Arthur B. McDonald. Ủy ban Nobel trao giải cho hai nhà khoa học này vì những đóng góp trọng yếu của họ đối với các thử nghiệm cho thấy hạt neutrino (một loại hạt nguyên tử sinh ra từ phân rã của các nguyên tố phóng xạ) thay đổi tính đồng nhất. Sự biến đổi này đòi hỏi các hạt neutrino phải có khối lượng.

GS. Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam tiếp đón giáo sư Takaaki Kajita - Nhà Nobel Vật lý 2015 người Nhật Bản.
GS. Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam tiếp đón giáo sư Takaaki Kajita - Nhà Nobel Vật lý 2015 người Nhật Bản.
Nhà Nobel chia sẻ lý do đến tham dự hội nghị lần này
Nhà Nobel chia sẻ lý do đến tham dự hội nghị lần này
GS. Phạm Quang Hưng (phải) trao đổi với nhà Nobel người Nhật Bản
GS. Phạm Quang Hưng (phải) trao đổi với nhà Nobel người Nhật Bản

Kajita nghiên cứu tại ĐH Saitama (hoàn thành năm 1981) và nhận bằng tiến sĩ năm 1986 tại ĐH Tokyo. Từ năm 1988, đã đã công tác tại Viện Nghiên cứu vũ trụ xa, ĐH Tokyo, nơi ông trở thành một trợ lý giáo sư năm 1992 và giáo sư năm 1999. Thời điểm năm 2015, ông làm việc tại Viện Kavli cho vật lý và toán học của vũ trụ tại Tokyo và Giám đốc Trung tâm Neutrino Vũ trụ tại Viện Nghiên cứu tia vũ trụ (ICRR) từ năm 1999.

Doãn Công