Nguy cơ đột quỵ khi trò chuyện qua điện thoại quá 30 phút một tuần

Đoàn Trung Nam

(Dân trí) - Sử dụng điện thoại thường xuyên để nói chuyện chứa nhiều rủi ro về sức khỏe, gọi điện hơn 30 phút mỗi tuần sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao.

Nguy cơ đột quỵ khi trò chuyện qua điện thoại quá 30 phút một tuần - 1

Nói chuyện điện thoại hơn 30 phút mỗi tuần làm tăng nguy cơ huyết áp cao (Ảnh minh họa: Hoài Nam).

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, việc chúng ta sử dụng điện thoại quá nhiều gây nên những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe như suy giảm thị giác, mất ngủ, bị stress hay làm lây lan vi khuẩn, virus vào cơ thể...

Mới đây, một nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Tim mạch châu Âu cảnh báo, nếu chúng ta nói chuyện điện thoại hơn 30 phút mỗi tuần sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao, có thể gây ra đau tim hoặc đột quỵ, đặc biệt là khi chúng ta không phát hiện và điều trị kịp thời.

Tăng 12% nguy cơ huyết áp cao

Trong 12 năm, nghiên cứu đã theo dõi 212.046 người trưởng thành ở độ tuổi từ 37 đến 73 tuổi, không bị bệnh tăng huyết áp. 

Kết quả cho thấy, trong nhóm người trò chuyện qua điện thoại từ 30 phút trở lên mỗi tuần sẽ tăng 12% nguy cơ huyết áp cao so với những người dành ít thời gian hơn trên điện thoại.

Các nhà nghiên cứu đã phân loại kết quả theo độ tuổi, giới tính, chỉ số cơ thể và các yếu tố khác.

Điều này cho phép họ thiết lập mối liên hệ giữa việc tăng huyết áp với thời gian con người sử dụng điện thoại để trò chuyện.

Kết quả gây nhiều bất ngờ.

Thời gian gọi càng lớn, rủi ro càng cao

Bên cạnh việc chúng ta nên tránh mang điện thoại vào nhà vệ sinh do có thể lây truyền vi khuẩn, virus, bạn cũng cân nhắc việc dành ít thời gian hơn cho điện thoại để giảm nguy cơ phát triển bệnh huyết áp cao. 

Các nhà khoa học lưu ý, có 13.984 trong nhóm nghiên cứu, chiếm 7% tổng số người được theo dõi bị huyết áp cao.

Ngoài ra, nhóm người gọi 30 đến 59 phút mỗi tuần có nguy cơ tăng huyết áp 8% so với những người dành ít hơn 5 phút mỗi tuần.

Cùng với đó, nhóm người gọi điện từ 1 đến 3 giờ mỗi tuần sẽ làm tăng 13% nguy cơ mắc bệnh huyết áp, con số này là 16% đối với những người trò chuyện qua điện thoại từ 4 đến 6 giờ mỗi tuần. 

Những người tham gia nghiên cứu có nguy cơ cao nhất (25%) là nhóm dành hơn 6 giờ một tuần để nói chuyện qua điện thoại. 

Do đó, những con số này chứng minh rằng, thời gian hàng tuần dành cho các cuộc trò chuyện qua điện thoại càng lớn thì rủi ro mắc bệnh này càng cao.

Nguyên nhân gây ra điều này chính là năng lượng từ tần số vô tuyến phát ra từ tất cả các điện thoại di động tác động xấu đến tim mạch.

Ngay cả khi điện thoại thông minh ngày nay có mức tần số vô tuyến thấp thì chúng vẫn có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao.

Tác giả chính của nghiên cứu, giáo sư Xianhui Qin, Đại học Y khoa Nam Quảng Châu (Trung Quốc) kết luận, chúng ta cần phải thận trọng và giảm thiểu các cuộc gọi điện thoại di động để bảo vệ sức khỏe tim mạch của chính bản thân.

Theo www.science-et-vie.com