Người đàn ông dùng "chiêu độc" thoát thân khỏi hàm cá mập đang ngoạm chặt

T.Thủy

(Dân trí) - Một người đàn ông 50 tuổi đã may mắn sống sót sau khi bị cá mập tấn công trong lúc ông đang chơi lướt ván ngoài khơi đảo Kauai (bang Hawaii, Mỹ).

Kevin Kanehe, 50 tuổi, sống tại đảo Kauai (bang Hawaii, Mỹ) trong khi đang tận hưởng những con sóng ở khu vực vịnh Hanalei, thì bất ngờ bị một con cá mập hổ lao đến tấn công dữ dội.

Con cá mập đã cắn chặt vào chân trái của Kanehe. Trong khi hoảng loạn vì bị tấn công, Kanehe đã sử dụng ngón tay của mình chọc mạnh vào mũi của con cá mập. May mắn, hành động này đã khiến con cá mập nới lỏng hàm răng của mình và bơi đi, thay vì tiếp tục tấn công Kanehe.

Một vận động viên lướt sóng khác có tên Jeff McBride đã giúp Kanehe vào bờ an toàn. Kanehe đã bất tỉnh ngay khi được đưa lên bờ. Những người tắm biển đã nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng.

Kenvin Kanehe bị thương nghiêm trọng, nhưng may mắn giữ được mạng sống khi cá mập tấn công (Ảnh: GFM).

Kenvin Kanehe bị thương nghiêm trọng, nhưng may mắn giữ được mạng sống khi cá mập tấn công (Ảnh: GFM).

Kevin Kanehe đã bị thương nghiêm trọng ở chân trái. Cánh tay phải cũng bị dập trong lúc ông cố gắng cạy hàm con cá mập ra khỏi chân mình.

"Răng cá mập đã cắn đến tận xương chân của anh ấy, khiến anh ấy bị mất một số mảnh xương đùi, đầu gối và xương chày. Chân trái của anh ấy suýt bị đứt lìa", Deana Kanehe, vợ của Kevin, cho biết về tình trạng của chồng mình.

Chia sẻ về khoảnh khắc đối mặt với con cá mập, Kevin Kanehe cho biết ông đã bị một con cá mập hổ, dài khoảng từ 3,5 đến 4,5m, tấn công. Con vật bất ngờ xuất hiện từ dưới nước và tấn công Kanehe khiến ông không kịp phản ứng.

"Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Con vật bất ngờ lao đến, cắn mạnh vào chân trái của tôi. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi đã sử dụng ngón tay chọc mạnh vào mũi của con vật. May mắn rằng mánh khóe này đã phát huy tác dụng", Kanehe chia sẻ về khoảnh khắc bị cá mập tấn công.

Các bác sĩ cho biết Kanehe đã rất may mắn khi thoát chết. Nếu con cá mập tiếp tục tấn công và cắn chặt hàm của nó, Kanehe chắc chắn sẽ bị đứt lìa chân và thậm chí khó có thể giữ được mạng sống. Kanehe đã trải qua các cuộc phẫu thuật khẩn cấp và bác sĩ dự tính ông phải mất đến hơn một năm mới có thể bình phục.

Cá mập hổ (tên khoa học là Galeocerdo cuvier) là một trong những loài cá mập lớn nhất đồng thời cũng hiếu chiến nhất trong đại dương. Chúng thường dài từ 3 đến 5 mét, nặng từ 400 đến 600 kg, tuổi thọ khoảng 50 năm. Cá mập hổ phân bố tại những vùng biển nhiệt đới và ôn đới khắp thế giới, đặc biệt xung quanh các hòn đảo thuộc Thái Bình Dương.

Cá mập hổ là loài cá hung dữ, được xem là

Cá mập hổ là loài cá hung dữ, được xem là "tai họa của những người lướt ván" (Ảnh: SharkAngels).

Cá mập hổ là một trong những loài cá mập gây ra số trường hợp tấn công con người nhiều nhất. Loài cá mập này trở nên nguy hiểm vì có khả năng ăn bất cứ thứ gì mà chúng tìm thấy. Bộ hàm của chúng cũng có các cơ đàn hồi, cho phép chúng nuốt những miếng mồi kích cỡ lớn.

Những chiếc răng nhọn hoắt của cá mập hổ có thể đâm thủng và xé toạc con mồi chỉ trong vài giây. Ngay cả lớp mai cứng của rùa biển cũng có thể bị hàm răng của cá mập hổ xuyên thủng dễ dàng.

Loài cá mập này thường tấn công người đi bơi, thợ lặn hay người lướt ván… do vậy cá mập hổ được đặt biệt danh là "tai họa của người lướt ván" ở những vùng biển mà chúng xuất hiện.

Theo UL/YN