Nghiên cứu mới: Chơi game có ảnh hưởng không ngờ đến IQ của trẻ

Minh Khôi

(Dân trí) - Nghiên cứu mới được công bố đi ngược lại so với quan niệm trước đây về việc chơi game ở trẻ nhỏ.

Nghiên cứu mới: Chơi game có ảnh hưởng không ngờ đến IQ của trẻ - 1

Mới đây, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports đã cho rằng việc dành nhiều thời gian hơn để chơi game (trò chơi điện tử) đối với trẻ em có thể giúp tăng cường trí thông minh. Kết luận này trái ngược với một số nhận định trước đây từng cho rằng việc chơi game là có hại cho sự phát triển trí não của trẻ.

Trước đó, để đi tìm câu trả lời, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra hồ sơ về thời gian sử dụng thiết bị của 9.855 trẻ em thuộc chương trình Nghiên cứu ABCD, tất cả đều ở Mỹ và nằm trong độ tuổi từ 9 - 10 tuổi.

Trung bình, những đứa trẻ này dành khoảng 2,5 giờ mỗi ngày để xem TV hoặc các video trực tuyến, 1 giờ chơi trò chơi điện tử, và một nửa giờ để giao lưu trên Internet.

Khi đã có được kết quả đối chiếu, họ tiếp tục truy cập dữ liệu của hơn 5.000 trẻ trong số này, nhưng vào thời điểm 2 năm sau đó. Trong khoảng thời gian này, một số trẻ đã có mức tăng trưởng IQ gấp 2,5 lần so với mức thông thường. Điều thú vị đây đều là những trẻ đã dành nhiều thời gian hơn mức bình thường để chơi game.

Nghiên cứu mới: Chơi game có ảnh hưởng không ngờ đến IQ của trẻ - 2

Chơi trò chơi điện tử thực sự có thể giúp tăng cường trí thông minh ở trẻ (Ảnh minh họa).

"Kết quả ủng hộ tuyên bố rằng thời gian sử dụng thiết bị nói chung không làm suy giảm khả năng nhận thức của trẻ. Trái lại, việc chơi trò chơi điện tử thực sự có thể giúp tăng cường trí thông minh", Torkel Klingberg, nhà khoa học trong lĩnh vực thần kinh đến từ Viện Karolinska ở Thụy Điển cho biết.

Theo các nhà nghiên cứu, rõ ràng cần có một cái nhìn sâu sắc hơn về trò chơi và chỉ số IQ, và hơn thế nữa, chỉ số IQ không phải là một hằng số cố định từ khi chúng ta sinh ra, mà sẽ phát triển dựa theo những thay đổi về nhịp sinh học, thói quen, môi trường...

Dẫu vậy, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc xem TV hay sử dụng mạng xã hội dường như không mang lại bất kỳ tác động tích cực hay tiêu cực nào đến trí thông minh ở trẻ.

Nghiên cứu cũng chưa bao gồm những tác động đóng vai trò cấu thành nên hành vi của trẻ nhỏ đối với hoạt động thể chất, giấc ngủ, sức khỏe hoặc hiệu suất ở trường. Do vậy, đây là các lĩnh vực mà họ chưa thể kết luận.

Theo www.sciencealert.com