“Ngày tận thế” của côn trùng sắp đến

(Dân trí) - Côn trùng có vai trò rất quan trọng trong việc thụ phấn hoa và phân hủy chất thải. Tuy nhiên, do ô nhiễm ánh sáng, các nhà khoa học tiết lộ trong những thập kỷ tới 40% các loài côn trùng phải đối diện với nguy cơ tuyệt chủng.

Mặc dù các nhà nghiên cứu đã cảnh báo trước về tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và mất môi trường sống, nhưng mới đây một thủ phạm mới cho sự suy giảm của các loài côn trùng trên toàn thế giới tiếp tục được chỉ ra là do… ô nhiễm ánh sáng.

“Ngày tận thế” của côn trùng sắp đến - 1
Các loài côn trùng trên Trái đất đang đối diện với nguy cơ bị tuyệt chủng.

Để đưa ra kết luận này, một nhóm các nhà côn trùng học đã xem xét khoảng 200 nghiên cứu và tài liệu nghiên cứu để xem xét mức độ ô nhiễm ánh sáng góp phần vào cái được gọi là "ngày tận thế của côn trùng".

Một nghiên cứu trước đó đã xem nông nghiệp và hủy hoại môi trường sống là mối đe dọa hàng loạt đối với côn trùng. 40% các loài côn trùng phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong những thập kỷ tới là điều khó tránh khỏi.

Nhà nghiên cứu Brett Seymoure cho biết, ánh sáng có thể tác động đến cách các loài bọ di chuyển, tìm kiếm thức ăn, sinh sản, phát triển và ẩn náu trước kẻ săn mồi. Tuy nhiên dưới tác động của con người, các loài côn trùng đang đối diện với nhiều nguy cơ nghiêm trọng để sinh tồn.

“Nếu chúng ta mất những con côn trùng này, bạn cũng đã biến mất”, Sey Seymoure nhấn mạnh.

Khôi Nguyên

Theo Fox News