NASA tiếp tục hoãn phóng Artemis-1 lần thứ hai do vấn đề kỹ thuật

Minh Khôi

(Dân trí) - NASA một lần nữa hoãn buổi phóng tên lửa lên Mặt Trăng trong một sứ mệnh thử nghiệm do các vấn đề về kỹ thuật.

NASA tiếp tục hoãn phóng  Artemis-1 lần thứ hai do vấn đề kỹ thuật - 1

Lần phóng Artemis-1 thứ hai tiếp tục bị hoãn do vấn đề kỹ thuật (Ảnh: NASA).

NASA vẫn chưa thể ăn mừng do sứ mệnh Artemis-1 được họ triển khai tiếp tục gặp trục trặc, và phải dời sang một ngày khác. Quyết định này được NASA đưa ra vào lúc 11:17 sáng ngày 3/9 theo giờ địa phương, tức khoảng 3 giờ trước khi dự kiến sẽ phóng tên lửa.

Theo Space News, một lỗ rò rỉ dẫn vào tầng lõi của Hệ thống tên lửa SLS đã được các kỹ sư phát hiện ngay trước giờ G, khiến toàn bộ nỗ lực cho buổi phóng sụp đổ.

Như vậy, sứ mệnh Artemis-1 của NASA đã bị hoãn tổng cộng 2 lần với cùng một lý do, đó là sự cố rò rỉ nhiên liệu hydro xảy ra ở hệ thống phóng.

Một số nguồn tin cho rằng NASA có thể sẽ dời lại buổi phóng sang ngày mùng 5/9 hoặc 6/9 tới đây tùy theo điều kiện thời tiết. Tuy nhiên nếu như không thể thực hiện thành công trong khoảng thời gian này, sứ mệnh có thể sẽ phải tạm ngưng tới cuối tháng 9.

Hành trình trở lại Mặt Trăng

NASA tiếp tục hoãn phóng  Artemis-1 lần thứ hai do vấn đề kỹ thuật - 2

Thiết kế tàu Orion được NASA sử dụng trong lần phóng này (Ảnh: NASA).

Artemis-1 chỉ là bước đầu tiên của một chặng đường dài. Trong sứ mệnh này, NASA sẽ thực hiện một chuyến bay thử nghiệm không người lái với tàu vũ trụ Orion kéo dài 42 ngày xung quanh Mặt Trăng, rồi quay trở lại Trái Đất.

Thay vì sự có mặt của các phi hành gia, 3 hình nộm làm bằng vật liệu tái tạo sinh học nam và nữ sẽ được bố trí bên trong tàu. Những hình nộm này có nhiệm vụ thử nghiệm phản ứng trước mức độ rung, gia tốc và bức xạ. Đây được xem là những mối nguy hiểm đáng kể nhất đối với con người khi tiến vào không gian sâu.

Ngoài ra còn nhiều thí nghiệm khác sẽ được diễn ra trên tàu. NASA cũng sẽ gửi thêm một loạt vệ tinh nhỏ để cung cấp dữ liệu khi tàu tiến gần đến Mặt Trăng.

Những bài học từ lần phóng này sẽ được áp dụng cho sứ mệnh tiếp theo - Artemis-2, dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2024, với sự góp mặt của các phi hành gia trên tàu.