Một nửa số người được hỏi tin có sự tồn tại cuộc sống ngoài hành tinh

(Dân trí) - Theo cuộc khảo sát toàn cầu, một nửa số người tin rằng có sự tồn tại cuộc sống ngoài trái đất thông minh.

Một nửa số người được hỏi tin có sự tồn tại cuộc sống ngoài hành tinh - 1

Theo cuộc khảo sát hỏi 26.000 người trên 24 quốc gia, gần một nửa số người tin rằng cuộc sống ngoài trái đất thông minh tồn tại ở đâu đó trong vũ trụ.

Khi họ được hỏi liệu họ có tin vào "sự tồn tại của các nền văn minh ngoài trái đất thông minh", 47% người được khảo sát trả lời là có.

Tuy nhiên, khi những người tham gia khảo sát được hỏi liệu họ có tin vào "một dạng sống nào đó trên các hành tinh khác", 61% nói có.

Trong số những người tin rằng chúng ta không cô độc, 60% nói rằng chúng ta nên cố gắng và giao tiếp với người ngoài hành tinh.

Martijn Lampert, giám đốc nghiên cứu tại Glocalities, người thực hiện cuộc khảo sát, bình luận: "Những người tin vào sự tồn tại của các nền văn minh ngoài trái đất thông minh không phải là thiểu số , mà chiếm tới (47%) và rõ rệt ở các nhà tư tưởng độc đáo và chống chế độ độc tài với niềm đam mê khoa học, công nghệ, văn hoá, chính trị và nghệ thuật ".

Chỉ 1/4 số người được hỏi cho biết họ không tin về sự tồn tại cuộc sống ngoài hành tinh vượt ra khỏi biên giới của Trái Đất.

“Phát hiện gần đây về các hành tinh ngoại lai dường như thúc đẩy sự quan tâm của mọi người trong việc tìm hiểu những bí ẩn của vũ trụ và các dạng sống có thể tồn tại trên các hành tinh khác”, ông Lampert cho hay.

"Nếu và khi khám phá sự sống trên các hành tinh khác được xác nhận bởi cộng đồng khoa học trong những năm tới, rất có thể nhóm này sẽ tham gia nhiều hơn vào các cuộc tranh luận về tương lai của nhân loại và vị thế của Trái Đất trong vũ trụ ".

Một nửa số người được hỏi tin có sự tồn tại cuộc sống ngoài hành tinh - 2

Thật thú vị, NASA tin rằng có thể có cuộc sống của vi khuẩn trong hệ mặt trời của chúng ta - ẩn trong các đại dương dưới bề mặt mặt trăng Enceladus của sao Thổ.

Thomas Zurbuchen, quản trị viên liên kết cho Ban sứ mệnh Khoa học của NASA tại trụ sở chính ở Washington cho biết: "Cho đến nay, đây là nơi gần nhất chúng tôi đã đến, để khám phá nơi có một số thành phần cần thiết cho môi trường sống”.

"Những kết quả này chứng minh bản chất liên kết các sứ mệnh khoa học của NASA mà đang đưa mọi người đến gần hơn với câu trả lời cho câu hỏi liệu chúng ta có đơn độc trong vũ trụ hay không"

Đào Hiền (Theo Mirror)