Máy bay cực siêu âm của Trung Quốc tới New York chỉ trong 2 giờ

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tiết lộ kế hoạch về một "máy bay ném bom hạng nặng cực siêu âm" có thể tiếp cận thành phố New York trong 2 giờ bằng cách di chuyển với một tốc độ chưa từng thấy.

Máy bay cực siêu âm của Trung Quốc tới New York chỉ trong 2 giờ - 1

Nhóm khoa học, đứng đầu bởi Cui Kai, cho biết chiếc máy bay tương lai này có thể di chuyển nhanh hơn gấp 5 lần so với tốc độ âm thanh bay lên trên toàn cầu.

Một trích đoạn của bài báo viết: "Chỉ mất 2 giờ để đi từ Bắc Kinh đến New York với tốc độ cực siêu âm".

Thiết bị cực siêu âm sẽ di chuyển quá nhanh đến mức nó có thể vượt qua được hệ thống phòng thủ tên lửa của quốc gia, làm gia tăng mối lo ngại loại công nghệ này có thể khơi mào Thế chiến thứ 3.

Sau khi công bố báo cáo, một nhà thiết kế máy bay Trung Quốc không tham gia vào nghiên cứu tuyên bố rằng chiếc máy bay "giống như một máy bay ném bom hạng nặng cực siêu âm", nó có thể mang "bất cứ thứ gì từ hoa đến bom". Ông nói thêm: "Đó là một thiết kế điên rồ, nhưng bằng cách nào đó họ đã có thể làm cho nó hoạt động."

Nhà thiết kế giấu tên này cho biết thêm rằng thành tựu khoa học này là một phần của loạt máy bay đang được phát triển mà chưa được báo cáo. "Nó có thể dẫn đến một bước tiến lớn trong công nghệ cực siêu âm."

Các máy bay hiện tại mất khoảng 14 giờ để đi từ Bắc Kinh đến Thành phố New York. Chiếc máy bay này nếu thành công có thể dễ dàng vượt qua tốc độ siêu thanh là 343 m/s.

Trong nỗ lực thúc đẩy các hình thức di chuyển, ông Cui và các thành viên còn lại từ Học viện Khoa học Trung Quốc ở Bắc Kinh đã sử dụng mô hình máy bay trong một đường hầm gió để kiểm tra đánh giá khí động học.

Các cuộc thử nghiệm cho thấy mô hình chứng minh kéo xuống thấp và nâng lên cao khi nó đi qua đường hầm với tốc độ gấp 7 lần tốc độ âm thanh.

Sau khi thử nghiệm, thiết bị khí động học này được đặt tên là "I-plane". Tên này xuất hiện do bóng của máy bay trông giống như chữ I. I-plane có hai lớp cánh để giảm nhiễu loạn và lực kéo.

Vẫn còn một số vấn đề cần được giải quyết trước khi I-plane có thể triển khai từ giai đoạn khái niệm.

Một trong những thách thức lớn nhất mà ông Cui và đội của ông phải vượt qua là lượng nhiệt đáng kinh ngạc được tạo ra khi đi với tốc độ như vậy. Để di chuyển với tốc độ cực siêu âm, máy báy ước tính có thể đạt đến nhiệt độ cao hơn 100oC.

Năm ngoái, tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ thông báo rằng họ đã có những tiến bộ ban đầu trên chiếc máy bay trinh sát cực siêu thanh SR-72.

Nghiên cứu mới nhất này dường như đưa Trung Quốc đi trước trong cuộc chạy đua tốc độ giữa Bắc Kinh và Mỹ.

Đào Hiền (Theo Express)