“Mãn nhãn” với những tuyệt tác kiến trúc được xây bởi động vật

(Dân trí) - Chỉ với đất bùn, cọng cỏ hay nhánh cây, những thợ xây đại tài của thế giới động vật như: mối, chim đinh viên, ong bắp cày… vẫn có thể tạo nên tuyệt tác kiến trúc khiến chính con người cũng phải ngỡ ngàng.

“Mãn nhãn” với những tuyệt tác kiến trúc được xây bởi động vật - 1

Khi đất nước Pakistan gặp phải thảm họa lũ lụt năm 2010 do lượng mưa tăng đột biến, cũng như con người, các loài động vật phải tìm nơi cao để trú ẩn. Tuy nhiên, cũng nhờ có sự kiện này mà chúng ta mới được chiêm ngưỡng những “ngôi nhà: khổng lồ có một không hai được xây bằng tơ của hàng ngàn con nhện “tránh lũ” trên cây.

“Mãn nhãn” với những tuyệt tác kiến trúc được xây bởi động vật - 2

Cũng giống như kiến, mối là một loài động vật có cuộc sống bầy đàn rất chặt chẽ và phức tạp. Dù có kích thước nhỏ bé nhưng mối quả thực là người thợ xây đại tài trong thế giới động vật. Ở vùng hoang dã, bạn có thể bắt gặp những tổ mối cao hàng mét được xây từ đất, đứng sừng sừng như kim tự tháp Ai Cập. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu, đàn mối không hề sống trong “pháo đài” này, mục đích chính của ụ đất mà chúng đắp lên chỉ là để bảo vệ và thông khí cho chiếc tổ thật ở phía dưới.

“Mãn nhãn” với những tuyệt tác kiến trúc được xây bởi động vật - 3

Những chiếc tổ của ong bắp cày thường được xây dựng bằng gỗ vụn. Cụ thể, những người thợ xây cần mẫn này sẽ đi khắp nơi để tìm kiếm nguyên liệu xây nhà phù hợp, sau dó thấm nước bọt vào đó, rồi mang về để xây dựng nên lâu đài của mình.

“Mãn nhãn” với những tuyệt tác kiến trúc được xây bởi động vật - 4

Đúng với tên gọi của mình, chim thợ dệt xây tổ bằng cách đan các nhánh cây, cọng cỏ, rơm lại với nhau. Vì là loài sống theo bầy đàn, chúng ta có thể bắt gặp những chiếc tổ khổng lồ, có thể chứa hàng chục cá thể, của chim thợ dệt trên các thân cây hoặc cột điện. Được biết, tổ của chim thợ dệt có thể lớn đến mức làm gãy cả thân cây mà chúng chọn làm cột trụ.

“Mãn nhãn” với những tuyệt tác kiến trúc được xây bởi động vật - 5

Cũng là loài sống theo bầy đàn nhưng chim nhạn lại xây tổ của mình bằng bùn đất và nước bọt. Những chiếc tổ của chim nhạn thường có dạng túi và mỗi cụm tổ lớn thường có đến hàng trăm chiếc tổ đơn.

“Mãn nhãn” với những tuyệt tác kiến trúc được xây bởi động vật - 6

Mỗi chiếc tổ kiến ở dưới lòng đất là một kiệt tác thực sự. Theo các chuyên gia, loài kiến xây nên ngôi nhà của mình theo cách rất khoa học và phức tạp. Cụ thể, tổ kiến sẽ được phân ra thành nhiều nhánh, nhiều khoang và mỗi không gian đều phục vụ cho một mục đích riêng từ trú ẩn, cất trữ lương thực hay làm “cung điện” cho kiến chúa. Bức ảnh trên chụp lại sản phẩm khi các nhà khoa học đổ kim loại nung chảy vào tổ kiến, để có thể quan sát rõ cấu trúc đặc biệt của nó.

“Mãn nhãn” với những tuyệt tác kiến trúc được xây bởi động vật - 7

Có thể khẳng định rằng, chim đinh viên là kiến trúc sư “lãng mạn” nhất trong thế giới động vật. Cụ thể, đến mùa giao phối, chim đinh viên đực sẽ xây dựng một chiếc tổ dạng túp lều bằng nhành cây. Sau đó, chúng thậm chí còn trang trí cho ngôi nhà của mình bằng các vật có màu sắc bắt mắt như bọ cánh cứng, trái cây, đồ chơi… Điều đặc biệt là mục đích duy nhất của “túp lều lý tưởng” này chỉ để… quyến rũ con cái.

khám phá quá trình xây tổ của chim Đinh Viên:

Chim đinh viên xây tổ

Thảo Vy

Theo BS