Lầu Năm Góc làm rõ điều khiến nhiều người hiểu lầm về UFO

Minh Khôi

(Dân trí) - Văn phòng UFO của Lầu Năm Góc vừa đưa ra một bản cập nhật chính thức về những phát hiện gần đây liên quan đến UFO.

Lầu Năm Góc làm rõ điều khiến nhiều người hiểu lầm về UFO - 1

Một vật thể bay không xác định lọt vào ống kính hồng ngoại (Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ).

UFO - còn gọi là UAP, hay vật thể bay không xác định, từ lâu đã là một bí ẩn làm đau đầu giới khoa học, cũng như giới chức quân sự trong nỗ lực xác định nguồn gốc của những hiện tượng bất thường.

Mới đây, Văn phòng phân tích các sự việc bất thường (AARO) của Lầu Năm Góc đã trình báo cáo lên Quốc hội Mỹ bao gồm hơn 650 sự việc bất thường được cho là có sự tham gia của vật thể bay không xác định. 

Để có được báo cáo này, Văn phòng UFO đã dựa trên dữ liệu sẵn có, cùng sự tham gia của nhà khoa học, kỹ sư, học giả và chuyên gia nghiên cứu khoa học mở về UAP.

Trong báo cáo nêu rõ, họ không tìm thấy bằng chứng về các hoạt động có sự tham gia của thế lực ngoài Trái Đất, cũng như thách thức các định luật vật lý vốn có.

"Phần lớn các vật thể bay không xác định là bóng bay, máy bay không người lái, hiện tượng tự nhiên...", TS. Sean M. Kirkpatrick, người đứng đầu AARO nhấn mạnh. "Chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ các báo cáo liên quan tới UAP có thể được xem là "bất thường".

Điều này đi ngược với giả định của nhiều người, đặc biệt là những ai tin vào thuyết âm mưu, với sự tồn tại của các hiện tượng siêu nhiên, hay những thế lực ngoài Trái Đất.

TS. Kirkpatrick nêu một số trường hợp, bao gồm sự cố xảy ra ở khu vực Trung Đông hồi tháng 7/2022, khi một vật thể lạ lọt vào căn cứ quân sự và được chụp lại bởi máy bay không người lái MQ-9.

Hóa ra, đối tượng này chỉ là một quả bóng bay.

Một video khác được ghi ở khu vực Nam Á, ngày 15/1/2023. Trong trường hợp này, một máy bay không người lái MQ-9 đã phát hiện vật thể bất thường bay qua trường nhìn trên ống kính hồng ngoại.

Sau khi phân tích cảnh quay và tham khảo các nguồn tin bổ sung, Văn phòng UFO xác định vật thể nói trên là một máy bay thương mại.

Lầu Năm Góc làm rõ điều khiến nhiều người hiểu lầm về UFO - 2

Ảnh chụp màn hình một vật thể hình trụ dị thường bay ngang qua một máy bay không người lái quân sự (Ảnh: AARO).

TS. Kirkpatrick cho biết hầu hết các báo cáo khác liên quan tới UAP đều tuân theo một xu hướng tương tự, đó là xảy ra ở độ cao từ 4.572 đến 7.620 mét trên bầu trời. Đây là khu vực không phận được kiểm soát dành cho máy bay quân sự.

Do đó, phần nhiều UAP được xác định là máy bay công nghệ cao được tạo ra từ các phe đối địch nhằm mục đích trinh sát, thu thập thông tin, hình ảnh... chứ không phải người ngoài hành tinh.

"Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy nào về hoạt động ngoài Trái Đất, công nghệ ngoài thế giới, hoặc các vật thể thách thức các định luật vật lý cơ bản", TS. Kirkpatrick khẳng định.

Dẫu vậy, người đại diện của Văn phòng UFO không hạ thấp tầm quan trọng của việc thu thập bằng chứng, cũng như phân tích về từng trường hợp cụ thể của các vật thể bay.

Ông cho rằng việc dùng khoa học lý giải là cách đúng đắn để xử lý sự việc, thay vì những phỏng đoán thiếu căn cứ được tung trên mạng xã hội hay các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Cách đây không lâu, báo cáo từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết có khoảng 510 hiện tượng trên không không xác định (UAP) được thu thập từ các cơ quan, tổ chức liên quan đến quân đội Mỹ.