Làn da sẽ “khỏe mạnh” hơn nếu bạn biết áp dụng khoa học vào việc trang điểm

(Dân trí) - Trang điểm có lẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của các chị em phụ nữ. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết mọi người chỉ tập trung vào thương hiệu của mỹ phẩm, mà chưa ý thức được tầm quan trọng của việc sử dụng các sản phẩm làm đẹp một cách khoa học và đúng đắn!

Làn da sẽ “khỏe mạnh” hơn nếu bạn biết áp dụng khoa học vào việc trang điểm - 1

Yếu tố đầu tiên mà bạn cần nắm chính là tính chất da của bản thân mình, để từ đó chọn được loại mỹ phẩm phù hợp.

Cụ thể, những chị em có làn da dầu hoặc bị mụn trứng cá thì nên sử dụng các sản phẩm có tính kiềm dầu, để làm giảm số lượng lỗ chân lông bị tắc và loại bỏ chất nhờn trên da.Ngược lại, đối với những người có làn da khô hoặc nhạy cảm, thì tốt nhất nên tránh các loại mỹ phẩm có chứa chất kích ứng da như axit, nước hoa hoặc tinh dầu; và thường xuyên sử dụng sữa dưỡng ẩm để làm da căng bóng, mịn màng hơn.

Làn da sẽ “khỏe mạnh” hơn nếu bạn biết áp dụng khoa học vào việc trang điểm - 2

Người tiêu dùng thường quan tâm đến thương hiệu và công dụng của sản phẩm hơn là các thành phần cấu tạo nên chúng. Điều đáng nói là việc đọc kĩ bảng thành phần là một bước quan trọng khi quyết định mua mỹ phẩm, bởi vì không phải hoạt chất nào cũng thực sự tốt cho làn da của bạn, mà còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.

Theo đó, hãy dành sự ưu tiên lựa chọn những sản phẩm trang điểm có chứa Vitamin C (nuôi dưỡng collagen của da, làm sáng vùng da bị thâm, chống lão hóa và chống tia UV), Vitamin E (giúp dưỡng ẩm cho da, chống oxy hóa và cải thiện kết cấu da), đồng peptide (làm da mịn màng, trắng sáng, kích thích sự sản sinh collagen và elastin) và Collagen (chống lão hóa, se khít lỗ chân lông, làm da căng mịn), bởi chúng sẽ giúp bạn có một làn da khỏe mạnh hơn.

Làn da sẽ “khỏe mạnh” hơn nếu bạn biết áp dụng khoa học vào việc trang điểm - 3

Theo các chuyên gia, việc làm sạch da trước khi trang điểm là một bước không thể thiếu, giúp làn da của bạn tránh khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn gây nổi mụn và dị ứng. Bạn có thể làm sạch da bằng cách sử dụng sữa rửa mặt phù hợp với từng loại da, quá trình này sẽ giúp đánh bay lớp bụi bẩn và chất nhờn. Ngoài ra, tẩy tế bào chết là một phần quan trọng trong việc giúp cho làn da của bạn mịn màng và trắng sáng lên trông thấy.

Làn da sẽ “khỏe mạnh” hơn nếu bạn biết áp dụng khoa học vào việc trang điểm - 4

Theo trang web Skincancer.org ,việc sử dụng kem nền có khả năng chống nắng sẽ giúp bạn ngăn ngừa các nếp nhăn, ung thư da và rộp đỏ do tác động của tia UV. Khi lựa chọn các sản phẩm kem trang điểm, hãy chú ý đến chỉ số SPF của chúng. Theo đó, đối với loại kem dưỡng ẩm thì chỉ số tối thiểu là 15, và với kem nền thì chỉ số dao động từ 8 đến 15. Hãy chắc chắn rằng cả hai sản phẩm này đều có đầy đủ các yếu tố bảo vệ da khỏi tia UV.

Làn da sẽ “khỏe mạnh” hơn nếu bạn biết áp dụng khoa học vào việc trang điểm - 5

Theo thống kê có đến 30% phụ nữ thú nhận rằng họ luôn đi ngủ với lớp trang điểm trên mặt ít nhất 2 lần/tuần. Điều tưởng chừng nhỏ nhặt này sẽ đem đến nhiều hậu quả nghiêm trọng cho làn da của bạn như: khiến lỗ chân lông bị tắc, nổi mụn trứng cá, bị kích ứng da, dị ứng, nhiễm trùng mắt và “mở đường” cho vi khuẩn xâm nhập. Vì vậy, để có một làn da khỏe mạnh và tươi tắn thì việc tẩy trang bằng sữa rửa mặt hay các loại mỹ phẩm, sẽ giúp bạn loại bỏ các bụi bẩn và chất nhờn trên da, kích thích da tái tạo và phục hồi một cách tự nhiên.

Làn da sẽ “khỏe mạnh” hơn nếu bạn biết áp dụng khoa học vào việc trang điểm - 6

Sử dụng kem nền với chức năng như một lớp màng bảo vệ, được kết hợp giữa kem dưỡng da và phấn nền, giúp da sáng màu, mịn màng và trẻ trung hơn. Ngoài ra, nó còn góp phần che đi các nếp nhăn, lỗ chân lông, giữ ẩm, ngăn ngừa mất nước và bảo vệ da khỏi vi khuẩn hay bất kỳ ảnh hưởng bên ngoài khác. Và hãy yên tâm bởi hầu hết các sản phẩm này đều không gây mụn, kích ứng da hay làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn.

Thảo Vy

Theo BS