Kinh hãi cảnh bò mẹ nổi điên tấn công, giày xéo bé gái không ngớt

Minh Khôi

(Dân trí) - Bò là loài động vật ăn cỏ, tương đối hiền lành nhưng khi chúng nổi điên thì hậu quả thật khó lường.

Kinh hãi cảnh bò mẹ nổi điên tấn công, giày xéo bé gái không ngớt

Một đoạn video kinh hoàng được ghi lại vào ngày 9/7, tại Cố Nguyên, Ninh Hạ, Trung Quốc cho thấy bò có thể trở nên nguy hiểm trong một số trường hợp, và cần để trẻ nhỏ đặc biệt tránh xa.

Trong đoạn video, một người phụ nữ lớn tuổi và một bé gái đang đi vào trong chuồng bò. Khi người phụ nữ tiến lại gần để kiểm tra con bê mới sinh thì con bò mẹ bất ngờ nổi điên, lao tới tấn công bé gái

Ngay lập tức người bà đã đuổi theo, dùng dụng cụ đang cầm trên tay đánh liên tiếp vào người con bò để cố ngăn nó lại. Tuy nhiên, người phụ nữ này cũng bị con bò húc ngã. Sau khi dồn hai nạn nhân vào góc tường, con bò mẹ liên tục nhảy lên giày xéo.

Chỉ tới khi có một con bê khác chạy vào, con bò mẹ mới chịu dừng lại. Khi con bò bỏ ra chỗ khác, người bà vội bế cháu đi ra ngoài.

Theo nhận định của một số người, nguyên nhân con bò bỗng dưng "nổi điên" có thể do nó nhìn thấy bé gái mặc áo màu hồng và cảm thấy bị khiêu khích.

Luận điểm này đến từ việc nhiều người cho rằng bò ghét màu đỏ, hồng và các gam màu nóng. Tuy nhiên trên thực tế, điều này không hoàn toàn chính xác.

Loài bò có thực sự ghét màu đỏ?

Kinh hãi cảnh bò mẹ nổi điên tấn công, giày xéo bé gái không ngớt - 1

Theo Live Science, hầu hết các giống gia súc, bao gồm cả bò đều mù màu. Có nghĩa là con vật sẽ không thể phân biệt được những thứ trước mặt mình có màu gì để yêu hay ghét.

Kênh Discovery cũng từng đưa ra một thử nghiệm với bò tót. Họ dùng ba lá cờ có màu sắc khác nhau để nhử con bò. Kết quả cho thấy bò vẫn tấn công cả 3 lá cờ, mà không có sự khác biệt.

Điều này khiến nhiều người tin rằng, bò tót nói riêng và một số loài bò khác nói chung có thể bị kích thích bởi tấm vải chuyển động, chứ không phải dựa trên màu sắc. Điều này chủ yếu đến từ bản năng bảo vệ lãnh thổ của chúng.

Cụ thể, việc cầm một tấm vải, hay di chuyển quá nhanh trước mặt bò có thể sẽ khiến chúng cảm thấy bị khiêu khích, từ đó dẫn tới nổi xung lên lao về phía trước để tấn công.

Cũng có những trường hợp bò cái trở nên hung dữ hơn bình thường sau khi mới sinh. Đây là bản năng của động vật làm mẹ, khi chúng cố gắng loại trừ các mối nguy hiểm trước mắt, bao gồm cả việc tấn công người để bảo vệ bê con.