Khối các Viện trực thuộc Bộ KH&CN tổng kết công tác năm 2021

Nguyễn Nguyễn

(Dân trí) - Thứ trưởng Trần Văn Tùng yêu cầu mỗi đơn vị trong khối Viện trực thuộc Bộ KH&CN cần chủ động xây dựng kế hoạch trọng tâm tập trung phát triển những thế mạnh riêng để hoạt động hiệu quả.

Khối các Viện trực thuộc Bộ KHCN tổng kết công tác năm 2021 - 1

Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Khối Viện trực thuộc Bộ.

Ngày 27/12, tại trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST), Khối các Viện trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Theo báo cáo, các Viện trực thuộc VKIST đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn và là tài liệu hữu ích để các đơn vị chức năng trong của Bộ sử dụng trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt phục vụ công tác tái cấu trúc các chương trình KH&CN quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, các đề án, nhiệm vụ cũng đã phần nào tập trung được vào mục tiêu hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo, từ đó thúc đẩy kết nối giữa các nhà sáng chế, doanh nghiệp, nhà đầu tư, trường đại học, các tổ chức khoa học và công nghệ.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã đánh giá cao những kết quả các đơn vị trong khối Viện đã đạt được. "Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 nhưng các Viện thuộc Bộ cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đặt ra", Thứ trưởng cho biết.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị cần bám sát các định hướng hoạt động của Bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ được phê duyệt, xác định rõ phương hướng tự chủ để thu hút các nguồn lực đầu tư và tăng cường nguồn thu từ xã hội.

Đối với nhiệm vụ nghiên cứu trọng điểm, các đơn vị cần chủ động đề xuất những vấn đề "đúng và trúng", đồng hành cùng doanh nghiệp để góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Ngoài ra, các Viện nghiên cứu cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng, đưa những kết quả nghiên cứu vào sản xuất thực tiễn. Mỗi một đơn vị trong khối Viện trực thuộc Bộ KH&CN cần chủ động xây dựng kế hoạch trọng tâm trong đó tập trung phát triển những thế mạnh riêng của mỗi đơn vị để hoạt động hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đơn vị cũng đã được nghe ý kiến trao đổi, góp ý của Lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ, cũng như ý kiến tăng cường phối hợp giữa Viện thuộc Bộ với các đơn vị quản lý của Bộ.