Hội nghị Thượng đỉnh Thành phố thông minh tại Đà Nẵng

(Dân trí) - Các giải pháp xây dựng thành phố thông minh trên nền tảng công nghệ mới là nội dung tập trung xuyên suốt Hội nghị Thượng đỉnh Thành phố thông minh diễn ra tại Đà Nẵng hôm nay, 23/10.

Hội nghị là sáng kiến của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam (VINASA). Tham dự Hội nghị có hơn 500 đại biểu từ các cấp Bộ, ngành, cơ quan chức năng liên quan, doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực.

Hội nghị Thượng đỉnh Thành phố thông minh tại Đà Nẵng - 1
Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị đã dành nhiều thời gian trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tầm nhìn chiến lược trong quá trình xây dựng thành phố thông minh trong nước và khu vực với các nền tảng công nghệ mới như: IoT (viết tắt của cụm từ “Internet of things” - tạm dịch là mạng lưới vạn vật kết nối Internet); Big Data (Dữ liệu lớn); AI ( trí tuệ nhân tạo)

Hội nghị Thượng đỉnh Thành phố thông minh tại Đà Nẵng - 2
Các đại biểu tham quan triển lãm công nghệ và trao đổi bên lề Hội nghị
Hội nghị Thượng đỉnh Thành phố thông minh tại Đà Nẵng - 3

Các giải pháp xây dựng thành phố thông minh trên nền tảng công nghệ mới như AI, Big Data, IoT là nội dung tập trung của Hội nghị (ảnh minh hoạ)

Theo đó, thực hiện quy hoạch đô thị thông minh, xây dựng và quản lý đô thị thông minh, phát triển các dịch vụ, tiện ích thông minh và hệ thống cơ sở dữ liệu số hoá; góp phần cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường năng lực thu hút đầu tư của thành phố với một chính quyền thông minh và cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin hiện đại.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm nhấn mạnh thông tin, Bộ rất quan tâm và đã xây dựng Khung tham chiếu CNTT - Truyền thông (ICT) phát triển thành phố thông minh. Trong đó, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất phải nói đến là thông minh hoá hạ tầng giao thông, năng lượng, trường học, mạng lưới cơ sở y tế... với “xương sống” là hạ tầng thông tin và dữ liệu số hoá.

Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị sự phối hợp chặt chẽ từ các địa phương cũng như các đơn vị liên quan trong xây dựng chính sách liên quan dữ liệu mở (Opendata). Từ đó, tạo đà và nền tảng cho việc cung cấp các dịch vụ mới phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Khánh Hiền